Tại sao Wolverine của Hugh Jackman dễ dàng bị khai tử?

Đạo diễn của 'Logan' tiết lộ ông sớm đưa ra ý tưởng về cái chết cho nhân vật Wolverine và nhận được sự đồng thuận từ nhiều phía.

Năm 2017, nam diễn viên Hugh Jackman chính thức nói lời chia tay với vai diễn dị nhân Wolverine anh đã đảm nhận suốt 17 năm. Trong Logan, nhân vật của anh thanh thản ra đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Quyết định khai tử một nhân vật lớn như Wolverine khi ấy khiến người hâm mộ trên toàn thế giới khắc khoải. Nhưng sau ba năm, biên kịch kiêm đạo diễn của Logan - James Mangold - mới đây tiết lộ quyết định để người chồn bỏ mạng ở cuối phim được thông qua khá dễ dàng.

 Bộ phim Logan (2017) khai thác câu chuyện những ngày cuối đời của dị nhân Wolverine do Hugh Jackman thủ vai.

Bộ phim Logan (2017) khai thác câu chuyện những ngày cuối đời của dị nhân Wolverine do Hugh Jackman thủ vai.

Trả lời phỏng vấn ComicBook trước thềm sự kiện “tiệc xem phim trực tuyến” Logan, Mangold tiết lộ quá trình này “cần ít hơn sự tham gia của một hội đồng”.

“Thực ra ban đầu chỉ có tôi và Hugh… Điều này nghe có vẻ hợp lý, vì nếu đây là bộ phim cuối cùng của anh ấy với nhân nhân vật, dự án có thể kết theo hai hướng: hoặc nhân vật của Hugh quay lưng đi về phía mặt trời lặn nơi cuối chân trời, hoặc bỏ mạng. Bạn cần có một sự chuẩn bị trước”, vị đạo diễn chia sẻ.

James Mangold cũng nói thêm: “Nhưng trước tiên, mọi người cần hiểu cảm giác của sự kết thúc. Bạn cần hiểu kết thúc là như thế nào khi muốn đặt dấu chấm hết cho nhân vật của mình, khi muốn xử lý dứt khoát và trọn vẹn di sản mà Hugh đã để lại sau biết bao phần phim ”.

Việc khai tử một nhân vật lớn như Wolverine là vấn đề lớn, nhưng vị đạo diễn của Logan cũng cho biết bản thân anh thấy bất ngờ khi hãng 20th Century Fox đã nhanh chóng đồng tình với quan điểm ngay khi nó được đưa ra.

Sau 17 năm, vai diễn Wolverine của Hugh Jackman đã trở thành huyền thoại trên màn ảnh.

“Thành thực mà nói, ngay cả hãng phim cũng không quá băn khoăn về quyết định của tôi, bởi nó giống như một cột mốc trong hành trình trên màn ảnh của nhân vật. Cái chết mang lại cho Logan cảm giác chân thực rằng dù không có đại cảnh cháy nổ hay các pha hành động đắt đỏ như những người anh em dị nhân khác, khán giả vẫn có thể thưởng thức nó như hồi kết của một huyền thoại”.

Trước đó, nam diễn viên Hugh Jackman cũng từng chỉ ra quyết định rời bỏ vai diễn không nhất thiết đồng nghĩa với việc khán giả không bao giờ còn thấy Wolverine xuất hiện trên màn ảnh nữa. Tài tử cho rằng: “Nhân vật sẽ còn tiếp tục phát triển”.

“Chắc chắn sẽ có một ai đó khác vào vai Wolverine”, Jackman khẳng định, dù chính nhà sản xuất của Logan là Hutch Parker đã nói “chưa thấy trước được điều gì” và ý tưởng chọn ai đó khác vào vai Wolverine là điều bản thân không thể nghĩ tới.

Tuy nhiên, sau thương vụ sáp nhập 20th Century Fox vào đế chế Disney hồi đầu 2019, tương lai của Wolverine, cũng như nhóm dị nhân, chắc chắn có nhiều biến động.

Giờ đây, bản quyền điện ảnh các nhân vật đều đã trở về với Marvel Studios. Trong tương lai gần, khán giả sẽ được thấy một Wolverine trẻ trung, mới mẻ xuất hiện trên màn ảnh, tại vũ trụ siêu anh hùng xuất hiện cùng lúc cả X-Men và Avengers.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-sao-wolverine-cua-hugh-jackman-de-dang-bi-khai-tu-post1088665.html