Tại trạm bơm sông Cầu Ngà, quận Nam Từ Liêm: Nhức nhối nạn đổ trộm phế thải

Theo phản ánh của người dân phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), tình trạng đổ trộm rác, phế thải xây dựng tràn lan ở khu vực trạm bơm thủy lợi nối ra sông Cầu Ngà ngày càng gia tăng. Mặc dù UBND phường đã thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường, nhưng tình trạng đổ trộm phế thải, rác thải vẫn tiếp diễn...

Rác thải, đất đổ tràn lan dọc trạm bơm sông Cầu Ngà.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các đống phế thải, vật liệu xây dựng ven trạm bơm thủy lợi, đoạn nối ra sông Cầu Ngà, chất từng đống lớn, nhỏ, kèm với đó là rác thải sinh hoạt đang bốc mùi xú uế. Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân tổ dân phố Miêu Nha 1, phường Tây Mỗ cho biết, lợi dụng lúc nửa đêm, các đối tượng còn chở đất, phế thải... đổ trộm ven trạm bơm, dọc bờ sông Cầu Ngà rất nhiều, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Đăng Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ cho biết, nơi đây đang trong quá trình đô thị hóa, có nhiều công trình xây dựng nên đã xảy ra tình trạng đổ phế thải xây dựng, đất thải... không đúng nơi quy định, tập trung ở hai bên bờ sông Cầu Ngà, trạm bơm thủy lợi. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị...

Theo ông Nguyễn Đăng Cường, gần đây, Đoàn giám sát của HĐND phường Tây Mỗ đã khảo sát, đánh giá và kiến nghị UBND phường tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong việc giữ trật tự văn minh đô thị. Đặc biệt, cần có giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn, vật liệu cứng tại khu vực nêu trên. Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng đề nghị UBND phường Tây Mỗ chỉ đạo Công an phường phối hợp theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp đổ trộm phế thải, tập kết vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, đồng thời đề nghị lắp camera an ninh tại các vị trí thường xuyên xảy ra vi phạm...

Giải pháp cấp bách hiện nay, theo ông Nguyễn Đăng Cường, lực lượng chức năng phường tăng cường tuần tra, mật phục để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, đồng thời tiếp tục kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ Tổ quản lý trật tự đô thị phường. Bên cạnh đó, UBND phường tiếp tục đề xuất với cơ quan chuyên môn của quận tháo gỡ khó khăn cho phường trong từng trường hợp cụ thể để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường nói chung và khu vực sông Cầu Ngà nói riêng.

Dung Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/955296/tai-tram-bom-song-cau-nga-quan-nam-tu-liem-nhuc-nhoi-nan-do-trom-phe-thai