Tái tranh cử Tổng thống Venezuela, ông Maduro chấp nhận một điều, cam kết đưa đất nước đến chiến thắng mới

Trong một sự kiện lớn tại Poliedro de Caracas, ngày 16/3, ông Nicolas Maduro, Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, chấp nhận đề cử tái tranh cử vào tháng 7 từ Đảng Xã hội thống nhất Venezuela (PSUV) do cố Tổng thống Hugo Chavez thành lập.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 3. (Nguồn: Reuters)

Trong một tuyên bố, ông bày tỏ rằng ông chấp nhận đề cử "Dựa trên quyết định của người dân trong lãnh thổ và điều đó đã được phê chuẩn tại Đại hội bất thường lần thứ V của PSUV và Đại hội bất thường lần thứ IV này của JPSUV".

Phát biểu trước hàng nghìn đảng viên PSUV ngày 16/3 tại Caracas, Tổng thống Maduro cam kết sẽ đưa đất nước Venezuela đi đến chiến thắng mới với sự ủng hộ của nhân dân.

Ông Maduro bày tỏ rằng ông đã đi tới những nơi rất xa trong nước và tìm thấy "những người yêu nước, đầy chủ nghĩa anh hùng, nhưng trên hết, tràn đầy hy vọng".

Đề cập các chiến dịch phỉ báng, gây mất ổn định và gây áp lực “chống Cách mạng Bolivar” hiện nay, ông Maduro cho rằng, số phận dân tộc sẽ chỉ có một: “chiến thắng nhân dân vào ngày 28/7”.

Tổng thống lên án các hoạt động phá hoại, đảo chính, lính đánh thuê và nhấn mạnh nhân dân luôn chiến thắng và sẽ tiếp tục như vậy.

Phó Chủ tịch thứ nhất của PSUV Diosdado Cabello cho biết tổ chức chính trị lớn nhất Venezuela đã đạt được đồng thuận nhất trí cao trong việc cử ông Nicolás Maduro Moros đại diện đảng tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm.

PSUV đã tổ chức 317.187 cuộc họp công khai trên khắp đất nước với sự tham gia của 4.240.032 thành viên trước khi đưa ra quyết định trên.

Theo ông Cabello, Tổng thống Maduro luôn cố gắng gìn giữ nền hòa bình của đất nước bất chấp nghịch cảnh, duy trì tình đoàn kết của các lực lượng cách mạng, hợp tác với mọi thành phần trong nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng và bảo vệ dân tộc trước mối đe dọa xâm lược.

Bên cạnh việc lãnh đạo Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar, Tổng thống Maduro xây dựng cơ chế lãnh đạo tập thể xuyên suốt 5 thế hệ của Cách mạng Venezuela, đồng thời thực thi chính sách đối ngoại có chủ quyền với tôn chỉ ngoại giao hòa bình, thúc đẩy mọi lúc đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.

Tại sự kiện, ông Cabello đã trao Tổng thống Maduro lá cờ của PSUV do chính tay Tư lệnh Hugo Chávez (1954-2013) làm, cử chỉ biểu tượng thể hiện niềm tin vào tương lai của Cách mạng Venezuela dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Maduro.

Đông Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tai-tranh-cu-tong-thong-venezuela-ong-maduro-chap-nhan-mot-dieu-cam-ket-dua-dat-nuoc-den-chien-thang-moi-264450.html