Tại triển lãm này, sẽ có nhiều cây bonsai, chim cảnh 'độc, lạ', hiếm có, khó tìm

Triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam sẽ diễn ra trong khuôn khổ 'Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam' từ ngày 18 - 23/11/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cây cảnh, bonsai 'độc, lạ', hiếm có, khó tìm với giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi diễn ra Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2018. Ảnh: Hồng Hà

Nhân “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” (18 – 24/11/2018) và chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội sinh vật cảnh Việt Nam (13/5/1989 – 13/5/2019), Hội sinh vật cảnh Việt Nam sẽ tổ chức cuộc Triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam năm 2018. Tại triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm cây cảnh, bonsai nghệ thuật xuất sắc đến từ 20 tỉnh thành phố, chủ yếu là ở khu vực phía Bắc. Triển lãm có sự phối hợp của Hội Đá cảnh – Đá phong thủy; các Câu lạc bộ Đá cảnh, Hoa lan, Gỗ lũa và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh.

Hội Sinh vật cảnh đang gấp rút trưng bày các tác phẩm tham gia Triển lãm.

Triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày sinh vật cảnh: Cây cảnh nghệ thuật, đá cảnh, gỗ lũa, chim cảnh, gà cảnh... ; thi cây cảnh nghệ thuật, chim chào mào, gà cảnh. Bên cạnh đó, triển lãm cũng là cơ hội gặp gỡ, xúc tiến các dịch vụ thương mại sinh vật cảnh như cung cấp các loại nguyên liệu cây, phôi, đá, giá thể, dụng cụ chế tác cây cảnh, non bộ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các dịch vụ hàng hóa khác.

Một số cây cảnh nghệ thuật trưng bày tại Triển lãm Sinh vật cảnh các địa phương.

Một số cây cảnh sẽ được trưng bày tại Triển lãm.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm duy trì và phát triển nghề chăm sóc, nuôi dưỡng sinh vật cảnh trong các tầng lớp nhân dân; giới thiệu cho nhân dân thấy rõ vai trò của việc giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc các loại sinh vật nói chung, cây cảnh nói riêng, góp phần bảo vệ, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, cũng là dịp để các Hội sinh vật cảnh các tỉnh thành giới thiệu, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm chăm sóc sinh vật cảnh.

Quỳnh Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dia-chi-xanh/tai-trien-lam-nay-se-co-nhieu-cay-bonsai-chim-canh-doc-la-hiem-co-kho-tim-930803.html