Tài tử Alec Baldwin bị buộc tội lần hai ở vụ bắn chết người tại phim trường 'Rust'

Theo CNN, cuối tuần qua diễn viên Alec Baldwin đã bị đại bồi thẩm đoàn bang New Mexico truy tố về cáo buộc liên quan đến vụ xả súng chết người năm 2021 trên trường quay bộ phim 'Rust'. Nam tài tử bị buộc hai tội ngộ sát không tự nguyện.

Cáo buộc ngộ sát không tự nguyện đầu tiên đối với Baldwin được mô tả trong các tài liệu tòa án là “sử dụng súng một cách cẩu thả” và cáo buộc thứ hai là ngộ sát không tự nguyện mà không có sự thận trọng hoặc thận trọng thích đáng, được mô tả chi tiết là “một hành động được thực hiện với sự coi thường hoặc thờ ơ hoàn toàn đối với sự an toàn của người khác".

Cả hai cáo buộc đối với nam diễn viên Alec Baldwin đều là trọng tội cấp độ bốn.

Tài từ Alec Baldwin bị buộc tội lần hai ở vụ bắn chết người tại phim trường 'Rust' - Ảnh: CNN

“Chúng tôi mong chờ ngày ra tòa”, luật sư Luke Nikas và Alex Spiro của Baldwin nói với CNN trong một tuyên bố. Luật sư của Baldwin trước đây khẳng định thân chủ của mình không có tội. Các cáo buộc ngộ sát không tự nguyện cũng đã các công tố viên hủy bỏ đối với Baldwin vào năm ngoái.

Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trong buổi diễn tập bộ phim 'Rust' ở trường quay miền Tây. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins đã thiệt mạng và đạo diễn Joel Souza bị thương khi một khẩu súng do Baldwin cầm bắn một phát đạn thật. Sự cố xảy ra khiến toàn bộ Hollywood bị sốc, trong khi đó, nam diễn viên Baldwin khẳng định không biết trong súng có đạn thật.

Theo một nguồn thực thi pháp luật tiết lộ với CNN, quyết định ban đầu hủy bỏ cáo buộc ngộ sát không tự nguyện đối với Baldwin vào tháng 4 năm ngoái, được đưa ra sau khi nhà chức trách biết được khẩu súng dùng trong vụ xả súng có thể đã được sửa đổi. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết vụ án có thể được đệ trình lại vào một ngày sau đó.

Vào tháng 10/2023, các công tố viên cho biết “các sự thật bổ sung đã được đưa ra ánh sáng mà chúng tôi tin rằng cho thấy ông Baldwin có tội trong cái chết của Halyna Hutchins” và báo hiệu rằng đại bồi thẩm đoàn sẽ quyết định buộc tội nam diễn viên.

Nhân viên phụ trách vũ khí trong phim ‘Rust’ là Armorer Hannah Gutierrez Reed cũng phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát không tự nguyện trong vụ án và dự kiến sẽ bị xét xử vào tháng 2/2024. Sau vụ tai nạn, Cô không nhận tội, đồng thời đã nộp đơn kiện Seth Kenney - người cung cấp đạn cho phim, cáo buộc anh này cung cấp hỗn hợp đạn giả và đạn thật, gây ra cái chết của nữ đạo diễn hình ảnh.

Josh Hopkins (từ trái sang), Alec Baldwin, Halyna Hutchins, Travis Fimmel và Jensen Ackles trên phim trường “Rust”.

Trợ lý đạo diễn của phim 'Rust', David Halls, được xác định là người đã giao khẩu súng cho Baldwin vào ngày định mệnh đó. Các công tố viên cho biết vào năm 2023, anh này đã ký một thỏa thuận nhận tội “về tội sử dụng vũ khí chết người một cách cẩu thả”, đồng thời kèm các điều khoản của thỏa thuận bao gồm sáu tháng quản chế.

Luật sư Gloria Allred, người đại diện cho gia đình Hutchins trong vụ kiện dân sự chống lại Baldwin, đã trả lời CNN trong diễn biến hôm thứ Sáu tuần trước rằng: “Các công tố viên tiếp tục tìm kiếm sự thật trong vụ kiện dân sự của chúng tôi và họ cũng muốn có trách nhiệm giải trình trong hệ thống tư pháp hình sự. Chúng tôi đang mong chờ phiên tòa hình sự để xác định xem liệu anh ta (Baldwin) có bị kết án vì cái chết không đúng lúc của Halyna hay không”.

Theo CNN, với hai tội danh được đưa ra chống lại Baldwin trong bản cáo trạng, nhưng nam tài tử có thể chỉ bị kết tội một tội. Nếu bị tuyên án, Baldwin có thể phải đối mặt với án tù 18 tháng và bị phạt 5.000 USD.

Kiều Anh (Theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tai-tu-alec-baldwin-bi-buoc-toi-lan-hai-o-vu-ban-chet-nguoi-tai-phim-truong-rust-post281991.html