Tài tử 'Anh hùng xạ điêu' cả đời bi kịch cuối đời lâm trọng bệnh

Từng nổi danh một thời nhưng ít ai biết rằng tài tử Hồng Triều Phong đã phải trải qua quá nhiều bi kịch, và đang sống khổ cực ở tuổi 58.

Là một trong “Tứ Đại Điên Vương” nổi danh một thời của Hong Kong bao gồm: Lam Khiết Anh, Hồng Triều Phong,Thái Phong Hoa và Trần Bảo Liên. Nhưng ít ai biết rằng tài tử Hồng Triều Phong đã phải trải qua quá nhiều bi kịch trong cuộc sống giờ đây lại mang trong mình trọng bệnh ở tuổi 58.

Hồng Triều Phong.

Màn ảnh nhỏ Hong Kong thập niên 80 xuất hiện một tài tử đẹp trai đa tài mang tên Hồng Triều Phong. Hồng Triều Phong là top 10 gương mặt MC truyền hình hàng đầu, liên tục 6 năm liền được bình chọn là MC được yêu thích nhất. Nhờ gương mặt tuấn tú, anh lấn sân thêm sang nghiệp diễn và tham gia nhiều phim cổ trang nổi tiếng một thời như Anh hùng xạ điêu, Nam hiệp Triển Chiêu, Bao Thanh Thiên, Cửu âm chân kinh …

Ngoài ra Hồng Triều Phong còn là một nhà văn trẻ, từng làm chủ biên tạp chí và xuất bản sách.

Hôn nhân đổ vỡ vướng nghi vấn đồng tính

Hồng Triều Phong kết hôn khá sớm. Ông tổ chức lễ cưới với Diệp Quế Hảo năm 1983 và có một người con trai đặt tên là Hồng Diệp. Sau 6 năm gắn bó, cả hai đường ai nấy đi. Tuy nhiên, Diệp Quế Hảo luôn dành sự tôn trọng khi chia sẻ về chồng cũ. Thậm chí, bà từng để Hồng Triều Phong làm công trong quầy sách do bà làm chủ khi sa cơ lỡ vận.

Đến năm 1998, Hồng Triều Phong bất ngờ sánh đôi với Bảo Vịnh Đàn, vợ cũ của ông trùm Lưu Loan Hùng. Bảo Vịnh Đàn hơn Triều Phong 6 tuổi và là nữ tỷ phú giàu thứ hai Hong Kong thập niên 1990.

Hồng Triều Phong và người vợ thứ hai Bảo Vịnh Đàn.

Cả hai lén đăng ký kết hôn mặc dù bị con gái của Bảo Vịnh Đàn phản đối dữ dội. Nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau 11 tháng. Thời điểm đó, nam diễn viên bị truyền thông chụp lại ảnh qua đêm với một người đàn ông tại khách sạn.

Bảo Vịnh Đàn tuyên bố chia tay. Cùng lúc, bà tiết lộ: “Hồng Triều Phong là người đồng tính, đến với tôi chỉ vì tiền”. Trong khi đó, Hồng Triều Phong gửi vợ cũ một bản danh sách “đòi quà” quái đản như 39 chiếc quần nội y và 3 đĩa VCD phim cấp ba.

Không dừng lại ở đó, Hồng Triều Phong liên tục hé lộ với báo giới bí mật chốn “phòng the” của vợ đại gia và tuyên bố muốn bà phải thân bại danh liệt sống cảnh cô đơn đến chết.

Thế nhưng hơn một năm sau cặp đôi này bất ngờ tái hợp khiến khán giả vô cùng bàng hoàng. Bảo Vịnh Đàn tuyên bố tha thứ cho Hồng Triều Phong nhưng họ chỉ bên nhau nửa năm rồi lại chia tay khi Vịnh Đàn phát hiện mắc bệnh ung thư.

Sau này khi nói về Bảo Vịnh Đàn, Triều Phong nói đây là người phụ nữ “trong kiếp số của tôi”.

Hồng Triều Phong vướng nghi án đồng tính.

Năm 2003, Hồng Triều Phong phát hành bộ sách ảnh về giới tính thứ ba. Ông mặc váy, tạo dáng uốn éo trong từng shot ảnh. Ba năm sau, Hồng Triều Phong bị bắt gặp thường xuyên vui chơi ở quán bar đồng tính. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa bao giờ xác nhận về giới tính bản thân.

Bi kịch tới phát điênNăm 2006, Hồng Triều Phong xuất gia tại Thái Lan..

Sau khi vợ cũ mất báo chí cũng không nhắc tới Hồng Triều Phong nữa. Sau này chỉ còn những tin tức lẻ tẻ về việc sao nam tái phát bệnh tâm thần và phải nhập viện điều trị.

Hồng Triều Phong từng phải nhập viện để điều trị bệnh tâm thần.

“Vợ qua đời, nhiều biến cố gia đình, chứng bệnh rối loạn lưỡng cực của tôi càng nặng”, Triều Phong thừa nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, nam diễn viên chịu cảnh cha mất vì ung thư phổi, mẹ và em gái tâm thần, người anh thân thiết tử vong ở tuổi 40 vì tai nạn.

Cuối năm 2017, trong buổi trò chuyện với truyền thông, tài tử Hồng Triều Phong không giấu sự mệt mỏi và tiết lộ ông đang đối diện với căn bệnh ung thư lưỡi. “Hơn một năm qua, lưỡi tôi bị viêm mủ kéo dài, không thể chữa lành”, ông kể.

Hồng Triều Phong cho biết ông nhận được kết quả xét nghiệm là mắc bệnh ung thư lưỡi giai đoạn thứ hai. Ông đã để lại di nguyện hậu sự cho con trai. “Tôi muốn sau khi chết sẽ được hỏa táng, không cần tổ chức lễ tang. Cơ thể chết rồi của tôi có thể hiến tạng cứu ai thì hãy cứu người đó trước khi hỏa táng”, Hồng Triều Phong tâm sự.

Hồng Triều Phong trong Anh hùng xạ điêu 1994.

Hồng Triều Phong sinh năm 1960, từng được bố mẹ đặt tên là Hồng Ô Trư (Ô Trư là “lợn đen”) do sinh ra ở gần chuồng heo. Năm lên mẫu giáo, thầy giáo đổi tên cho thành Triều Phong. Ông nổi tiếng thập niên 1980-1990 với vai trò MC, DJ, diễn viên. Một trong những phim được nhắc đến nhiều nhất của Triều Phong là Anh hùng xạ điêu (bản TVB 1994, vai Cừu Thiên Nhẫn, Cừu Thiên Trượng). Ngoài ra, anh từng đóng Cửu âm chân kinh, Thiên tuế tình nhân, Nam hiệp Triển Chiêu, Hồ sơ công lý...

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-tu-anh-hung-xa-dieu-ca-doi-bi-kich-cuoi-doi-lam-trong-benh-a410420.html