Tài tử Bollywood nuôi ăn 120.000 người lao động nghèo

Nam diễn viên người Ấn Độ Hrithik Roshan gia nhập câu lạc bộ các ngôi sao chung tay hỗ trợ người lao động nghèo trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố phong tỏa toàn quốc từ 4-3. Người dân chỉ được ra khỏi nhà để mua thực phẩm, thuốc hoặc các vật dụng thiết yếu. Họ sẽ bị trừng phạt nếu ra ngoài mà không có lý do chính đáng.

Nam diễn viên Hrithik Roshan

Nam diễn viên Hrithik Roshan

Nhiều người mất việc, người thu nhập thấp đối mặt với túng thiếu, đói ăn do lệnh phong tỏa. Đây cũng là lúc nhiều ngôi sao Bollywood tham gia hoạt động quyên góp để hỗ trợ chính phủ, người dân cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hrithik Roshan đã phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ, quỹ cứu trợ thực phẩm Akshaya Patra nuôi ăn 120.000 công nhân nghèo.

Quỹ Akshaya Patra đã gửi lời cảm ơn đến Hrithik Roshan bằng dòng chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng quỹ của chúng tôi được Hrithik Roshan tài trợ. Cùng nhau, chúng tôi sẽ cung cấp 120.000 bữa ăn bổ dưỡng đến người già, người thu nhập thấp, người lao động ăn lương theo ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp cho đến khi mọi hoạt động bình thường trở lại"

Trước đó, Hrithik Roshan cũng đã quyên tặng khẩu trang N95 và FFP3 cho công nhân ở Mumbai.

Hrithik Roshan đóng nhiều phim

Hrithik Roshan, 46 tuổi, tham gia hơn 30 phim Ấn Độ. Anh là một trong những diễn viên có thù lao cao nhất ở Ấn Độ. Tài tử này nhận được nhiều giải thưởng về diễn xuất.

Từ năm 2012, Hrithik Roshan bắt đầu xuất hiện trong danh sách 100 người nổi tiếng do Forbes Ấn Độ bầu chọn dựa trên thu nhập và độ nổi tiếng của anh. Ngoài diễn xuất, anh còn cho ra mắt dòng sản phẩm quần áo của riêng mình.

M.Khuê (Theo Straits Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/tai-tu-bollywood-nuoi-an-120000-nguoi-lao-dong-ngheo-20200410122117986.htm