Tài tử hàng đầu nước Pháp bị tố cưỡng hiếp đồng nghiệp

The New York Times đưa tin, ngày 30.8 các công tố viên tại Paris đang điều tra các cáo buộc tấn công tình dục chống lại ngôi sao điện ảnh Gérard Depardieu.

Tài tử Gérard Depardieu vừa bị một nữ diễn viên giấu tên tố hiếp dâm - Ảnh: Le Parisien

Trước đó, hôm 27.8, một phụ nữ đã đến trình báo tại sở cảnh sát Aix-en-Provence thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône, miền nam nước Pháp rằng cô đã bị nam diễn viên kỳ cựu trên lạm dụng tình dục tại nhà riêng của ông ở quận 6 (Paris) trong nhiều ngày. Người này cũng tiết lộ ngôi sao 70 tuổi đã quấy rối cô trong các buổi diễn tập. Các khiếu nại ban đầu đã được chuyển đến văn phòng công tố Paris hôm 29.8.

Phát ngôn viên của văn phòng công tố cho biết cuộc điều tra sơ bộ về các cáo buộc hãm hiếp và tấn công tình dục đang được tiến hành. Nếu vụ điều tra diễn ra thuận lợi, sự việc sẽ được tiến hành các bước tiếp theo. Văn phòng công tố viên sẽ không bình luận thêm và không nêu tên nữ diễn viên đã đưa ra lời cáo buộc.

Trước những động thái đang ngày càng bất lợi cho tài tử 70 tuổi, Hervé Temime, luật sư của nam diễn viên đã nói với truyền hình BFM rằng ông Gérard Depardieu đã choáng váng bởi cáo buộc. Thông qua đại diện pháp lý của mình, ngôi sao kỳ cựu này muốn khẳng định rằng ông tuyệt đối nói không với bất kỳ hành động tấn công tình dục hay hiếp dâm nào.

Trước khi dính cáo buộc cưỡng hiếp, nam diễn viên quyền lực này từng có những hành động bị công chúng chỉ trích như: đánh phóng viên, tiểu tiện ngay lối đi của máy bay, tấn công tài xế rồi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ va chạm giao thông… - Ảnh: Gilles Traverso

Luật sư này cũng tuyên bố các cáo buộc đến từ nữ diễn viên 22 tuổi nào đó hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà Gérard Depardieu từng làm và ngôi sao hàng đầu này không chấp nhận những lời vu khống trên. Được biết, huyền thoại điện ảnh Pháp đang rất phiền lòng vì tai tiếng không đáng có này.

Sự việc trên trở thành tâm điểm của báo chí nước Pháp trong hai ngày qua, theo tờ Le Parisien, Gérard Depardieu đã lấy cớ truyền đạt kinh nghiệm nghề nghiệp để dụ một cô gái 22 tuổi “vào tròng”.

Gérard Depardieu được biết đến là một diễn viên quốc tế đa năng. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, ''gia tài'' nghệ thuật của ông là hơn 170 bộ phim lớn nhỏ. Truyền thông quốc tế tôn vinh ông với danh xưng “siêu sao điện ảnh nước Pháp”. Nhằm công nhận những cống hiến đặc biệt cho nền điện ảnh nước nhà, Tổng thống Pháp đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh, Huân chương Bảo quốc cho nam diễn viên.

Năm 2013, tài tử vinh dự được Tổng thống Vladimir Putin trao quyền công dân Nga. Suốt bốn thập niên hoạt động nghệ thuật, ông đã hai lần giành được giải César và một giải Quả cầu vàng cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất đồng thời được đề cử một giải Oscar.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Gérard Depardieu là nhân vật điện ảnh quyền lực thứ hai của Pháp bị cáo buộc tội hiếp dâm trong năm 2018. Trước đó không lâu, đạo diễn Luc Besson, nhà sản xuất loạt phim Taken, Transporter bị nữ diễn viên Sand Van Roy và một giám đốc casting tố cáo hành vi tấn công tình dục. Tuy nhiên, trái với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ như vụ việc của Harvey Weinstein ở Mỹ, các “ông lớn” của điện ảnh Pháp lại không bị công chúng lên án gay gắt nhiều như vậy. Nguyên nhân được truyền thông nước này lý giải rằng có thể do sự khác biệt giữa văn hóa tình dục của hai nước.

[VIDEO] Nghi phạm đánh nữ sinh viên trong video gây bão tại Pháp bị bắt

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tai-tu-hang-dau-nuoc-phap-bi-to-cuong-hiep-dong-nghiep-998595.html