Tài tử Hong Kong bị Khả Ngân bỏ rơi trong buổi ra mắt phim

Mặc áo dài Việt Nam, 'nam thần' Hoa ngữ Tô Vĩnh Luân hồi hộp chờ đón sự xuất hiện của Tân Nương Việt Nam (tên tiếng Hoa của bộ phim) - Khả Ngân. Tuy nhiên, Khả Ngân ở Hà Nội đã không kịp bay về kịp chung vui với ekip đoàn phim.

Tối 25/1/2018, ekip đoàn phim Yêu Em Từ Khi Nào (khởi chiếu 9/2/2018) đã có buổi ra mắt khán giả tại TP.HCM. Các khách mời đến từ HongKong gồm nhà sản xuất LionFilm, đạo diễn Tsai Lex (tên thân mât là Choi Lik) và đặc biệt là hai diễn viên nam chính Sun Wei Lun (Tôn Vĩ Luân), Aki Myung-Hun (Lý Minh Tuyên) và Nhất Duy.

 Nam thần Tô Vĩnh Luân (áo dài đỏ ở giữa) cùng ê-kip đến từ HongKong

Nam thần Tô Vĩnh Luân (áo dài đỏ ở giữa) cùng ê-kip đến từ HongKong

Để chuẩn bị cho đêm hội ngộ với người yêu Khả Ngân, chàng nam thần Hoa ngữ đã công phu tìm hiểu văn hóa của người Việt. Biết rằng chiếc áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam dành cho những ngày quan trọng. Nên Tôn Vĩ Luân đã tìm đến nhà thiết kế áo dài Minh Châu để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.

Tô Vĩnh Luân diện áo dài đỏ truyền thống của Việt Nam

Mặc áo dài, chàng nam thần Hoa ngữ hồi hộp chờ đón sự xuất hiện của Tân Nương Việt Nam (tên tiếng Hoa của bộ phim). Tuy nhiên, Khả Ngân vì lý do riêng đang ở Hà Nội không thể bay về kịp chung vui với ekip đoàn phim. Sau gần 2 tiếng mòn mỏi, chàng tân lang Đại Vệ (vai diễn của Tôn Vĩ Luân trong phim) đã rất hụt hẫng. Anh lặng lẽ thay chiếc áo dài bằng bộ âu phục rồi mới tiếp tục cùng ekip giao lưu với báo chí và khán giả hâm mộ.

Ba nam chính trong phim

Sau đó anh chàng thay bộ trang phục khác để giao lưu với diễn viên Triện Anh Xuân và người hâm mộ

Đại diện Khả Ngân cũng chia sẻ rất tiếc về chuyện này nhưng vì lý do bất khả kháng không thể khắc phục. Riêng Khả Ngân, chia sẻ từ xa qua video, cô nàng cho biết vai diễn này khác lạ nhất từ trước đến nay. "Bởi vì đây là lần đầu tiên Ngân vào vai một cô gái bị gia đình hối thúc lấy chồng, lúc nào cũng bị sắp xếp để đi xem mắt anh này anh kia đến mức muốn bỏ nhà đi bụi. Và trên đường đi bụi thì va phải một anh chàng mà ban đầu thì ghét cay ghét đắng. Nhưng người ta có câu ghét của nào thì trời trao của đó“

Diễn viên -đạo diễn Công Hậu giữ vai trò đồng đạo diễn bộ phim. Ảnh: Mễ Thuận

Buổi giao lưu còn chính thức giới thiệu ekip hợp tác phía Việt Nam, là hãng phim Nghiệp Thắng. Hãng phim Nghiệp Thắng là một doanh nghiệp có thâm niên trong ngành làm phim tại Việt Nam từ thập niên 90. Đây cũng là hãng phim Việt Nam gần như là duy nhất có mối quan hệ lâu dài và thắm thiết với các hãng phim Hong Kong. Bên cạnh đó, nam diễn viên - đạo diễn Công Hậu cũng không xa lạ gì với những khán giả đam mê điện ảnh thế hệ 7x 8x, tên anh luôn gắp liền với những bộ phim giải trí võ thuật Việt Nam thập niên 90 cùng với Lý Hùng. Tham gia trong ekip bộ phim Yêu Em Từ Khi Nào, Công Hậu đảm nhận vị trí đồng đạo diễn những cảnh quay phụ. Đồng thời, anh cũng đảm nhận vai trò dựng phim chính cho phiên bản Việt Nam của Yêu Em Từ Khi Nào.

Cùng nghe Tô Vĩnh Luân chia sẻ cảm xúc về chuyến đến Việt Nam lần này. Video: Mễ Thuận

Được biết, ngoài mục đích sang Việt Nam giao lưu với báo giới và khán giả Việt Nam, lần này nhà sản xuất LionFilm và đạo diễn Choi Lik còn tìm kiếm diễn viên chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo sẽ quay tại Việt Nam vào khoảng tháng 4/2018. Chính vì vậy tham gia buổi ra mắt phim Yêu Em Từ Khi Nào còn có sự góp mặt của khá nhiều gương mặt diễn viên triển vọng sáng giá Việt Nam.

Mai Thanh Hà (giữa) đến dự buổi ra mắt phim

Trong đó, nổi bật là nàng ngọc nữ mới của làng điện ảnh Mai Thanh Hà. Người đẹp sinh nặm 1984 xuất hiện giản dị nhưng vẫn thu hút mọi ánh đèn flash tại buổi giao lưu. Nên dịp này nhà sản xuất LionFlim muốn trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với cô về vai diễn trong bộ phim sắp tới, một bộ phim hành động.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/tai-tu-hong-kong-bi-kha-ngan-bo-roi-trong-buoi-ra-mat-phim-post38238.html