Tài tử trâm anh thế phiệt Kang Dong Won áp lực trong ngày trở lại

Chỉ còn ít ngày nữa, 'Peninsula' - hậu truyện của bom tấn 'Train to Busan' sẽ ra rạp. Trước lúc đó, Kang Dong Won đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim và bản thân anh.

 Trong những hình ảnh mới nhất đăng tải trên trang Naver, Kang Dong Won có dịp khoe ngoại hình trẻ trung so với tuổi 39. Ngoài ra, thông qua bài phỏng vấn với Naver, tài tử cũng chia sẻ thông tin bên lề bom tấn điện ảnh mới Peninsula. Nam diễn viên cho biết đây là bộ phim xác sống đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Trong những hình ảnh mới nhất đăng tải trên trang Naver, Kang Dong Won có dịp khoe ngoại hình trẻ trung so với tuổi 39. Ngoài ra, thông qua bài phỏng vấn với Naver, tài tử cũng chia sẻ thông tin bên lề bom tấn điện ảnh mới Peninsula. Nam diễn viên cho biết đây là bộ phim xác sống đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Peninsula là phần tiếp nối của một bộ phim từng thành công vang dội, do đó, đội ngũ sản xuất đứng trước áp lực phải tạo ra “người kế nhiệm” hay không kém phần đầu tiên. “Có rất nhiều áp lực đến từ sự kỳ vọng của fan ‘cứng’ Train to Busan. May mắn là sức ép đó đã được giảm bớt khi tôi đọc kịch bản và trao đổi sâu hơn với đạo diễn”, tài tử bộc bạch.

Kang Dong Won tiết lộ rằng anh thích xem dạng phim kỳ bí hơn là xác sống. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc với Peninsula, anh dần nhận ra sức hút của dạng phim này: “Tôi cảm thấy phim xác sống ít đáng sợ hơn. Là một diễn viên, tôi không thể chỉ nhận dạng phim mà bản thân cảm thấy thích. Tôi muốn thử nghiệm. Xem và sáng tạo là hai việc hoàn toàn khác nhau”.

“Thông qua quá trình sản xuất Peninsula, tôi dần hiểu rằng vì sao nhiều người thích phim xác sống đến như vậy. Chúng ít gây áp lực tâm lý hơn dạng phim kỳ bí và thiên về hành động hơn. Cảm giác như là phim xác sống mang tính thương mại nhiều hơn”, tài tử 39 tuổi phân tích.

Nói về việc Peninsula sắp ra mắt khán giả, nam diễn viên bày tỏ: “Tôi tò mò không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, bởi vì đây là dự án lớn đầu tiên đổ bộ phòng vé hậu Covid-19. Tôi cứ nghĩ Tenet sẽ ‘nổ phát súng’ đầu tiên, nhưng hóa ra lại là chúng tôi. Chắc chắn là không thể tránh khỏi một số lỗi đáng tiếc, nhưng chúng tôi vẫn phải làm những gì cần làm”.

Khi được hỏi rằng anh muốn trở thành một diễn viên như thế nào trong tương lai, Kang Dong Won bộc bạch: “Tôi luôn trăn trở về một số thứ, đó là khao khát thể hiện tốt mọi kiểu nhân vật. Là một diễn viên, liệu đó có phải là mục tiêu cuối cùng? Để phô diễn sự đa dạng trong diễn xuất, tôi cần trau chuốt thêm các kỹ năng của mình”.

Nội dung Peninsula - hậu truyện của Train to Busan - xoay quanh nhân vật chính là cựu quân nhân Jung Seok (Kang Dong Won). Bốn năm sau sự kiện trong Train to Busan, anh liều lĩnh trở lại bán đảo vì một nhiệm vụ được trao tiền thưởng lên đến 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, đón đợi Jung Seok và đồng đội ngày trở về là cuộc phục kích của những chiến hữu cũ đã biến chất và sự tấn công của bầy xác sống khát máu. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 15/7.

Kang Dong Won sinh năm 1981, từng là người mẫu trước khi chuyển sang nghiệp diễn viên. Anh được đông đảo khán giả biết tới qua loạt phim như Too Beautiful to Lie, Temptation of Wolves, Jeon Woo Chi: The Taoist Wizard, A Violent Prosecutor… Tài tử nổi tiếng trong showbiz Hàn khi vừa sở hữu ngoại hình xuất chúng, học vấn “khủng”, chỉ số IQ 137, được mệnh danh là “thiên tài ngoại ngữ” vì nói thành thạo 5 thứ tiếng, lại có xuất thân trâm anh thế phiệt. Cha của Kang Dong Won từng giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-tu-tram-anh-the-phiet-kang-dong-won-ap-luc-trong-ngay-tro-lai-post1106052.html