Tài tử 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong kết hôn

Kim Hyun Joong từng là ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc, song anh đánh mất sự nghiệp vì scandal hành hung bạn gái năm 2014.

Ngày 27/2, trang TV Daily đưa tin Kim Hyun Joong đã đính hôn với một người phụ nữ không phải là nghệ sĩ. Thông tin được nam ca sĩ chia sẻ trong concert online GIF vừa diễn ra.

Theo TV Daily, vì dịch bệnh nên Kim Hyun Joong và hôn thê quyết định sẽ không tổ chức hôn lễ. Nam diễn viên và bạn gái đã ở bên nhau một thời gian dài, Kim Hyun Joong cũng giới thiệu người yêu với bạn bè và chia sẻ: "Cô ấy là ở người bên động viên tôi lúc khó khăn, là người đáng tin cậy luôn bảo vệ tôi".

Kim Hyun Joong kết hôn nhưng không tổ chức lễ cưới.

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, ra mắt với tư cách trưởng nhóm nhạc SS501 lừng danh vào năm 2005. Năm 2009, anh tham gia bộ phim Vườn sao băng (Boys over Flowers) bản Hàn và nổi tiếng khắp châu Á.

Tháng 8/2014, bạn gái cũ của Kim Hyun Joong - cô Choi - đâm đơn kiện người yêu với lý do hành hung gây bầm tím và gãy xương sườn. Dù phủ nhận mọi cáo buộc, nam diễn viên vẫn phải bồi thường 5 triệu won (4.500 USD) và đối mặt với làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng.

Lùm xùm tiếp diễn vào tháng 5/2015, cô Choi tiếp tục đệ đơn kiện và yêu cầu số tiền bồi thường là 1,48 triệu USD, với lý do nam thần tượng đánh đập cô đến sảy thai, đồng thời ép cô phá thai. Về phía Kim Hyun Joong, anh đệ đơn kiện bạn gái cũ vì tội gian lận và vu khống. Khán giả liên tục yêu cầu Kim Hyun Joong giải nghệ và ra hầu tòa, dù thời điểm đó nam diễn viên đang phục vụ trong quân đội.

Phải đến tháng 2/2018, vụ kiện mới kết thúc với phần thắng thuộc về Kim Hyun Joong, còn cô Choi bị phạt 5 triệu won vì tội lừa đảo.

Dẫu vậy, anh khó lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng. Sau nhiều cố gắng quay trở lại, nam thần tượng vẫn không được đón nhận. Ngôi sao Vườn sao băng chỉ có thể tổ chức một số hoạt động nhỏ tại thị trường nước ngoài vì bị khán giả Hàn Quốc hắt hủi.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-tu-vuon-sao-bang-kim-hyun-joong-ket-hon-post1299203.html