Tài xế 21 tuổi lái xe đầu kéo gây tai nạn chết người

Tài xế xe đầu kéo chưa đủ tuổi để điều khiển xe đầu kéo, chưa có bằng lái gây tai nạn chết người tại quận Thủ Đức, TP.HCM.

Chiều 26-3, tại khúc cua ngã tư Bình Phước (Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo làm một người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Bình Phước. Ảnh: TS

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Bình Phước. Ảnh: TS

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo 51C-143.76 chạy trên QL13 theo hướng từ Bình Dương về TP.HCM, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy 61BA-014.71 do bà Nguyễn Đặng Ánh Ng. (ngụ quận Thủ Đức) điều khiển chạy cùng chiều.

Tại hiện trường, xe đầu kéo đang chở nhiều trụ bê tông, dừng cách hiện trường khoảng 100 m.

Qua điều tra bước đầu của lực lượng chức năng, tài xế xe đầu kéo là Trần Văn Nghĩa, 21 tuổi và không có bằng lái FC.

Theo quy định, người đủ 24 tuổi, đã được cấp giấy phép lái xe hạng C, D, E và có tối thiểu một năm kinh nghiệm mới được đăng ký học, sát hạch để nâng hạng lên FC (hạng được điều khiển xe đầu kéo).

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

TỰ SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tai-xe-21-tuoi-lai-dau-keo-gay-tai-nan-chet-nguoi-900051.html