Tài xế bị Chánh văn phòng Huyện ủy đánh nhập viện nhờ Phó Bí thư làm chứng

Khi Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) lao lên phía trước đánh tài xế, trên xe còn có Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Minh Khôi. Do đó, tài xế này đã nhờ vị Phó Bí thư Huyện ủy làm vụ việc.

Huyện ủy Tuy Đức, nơi ông Khang và ông Thủy công tác.

Huyện ủy Tuy Đức, nơi ông Khang và ông Thủy công tác.

Vụ việc ông Hoàng Tuấn Khang (Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức) đánh tài xế Huỳnh Tấn Thủy nhập viện trên đường đi công tác về đang gây xôn xao dư luận. Hiện còn có nhiều tình tiết bất ngờ xoay quanh câu chuyện đáng buồn này.

Chia sẻ với PV Infonet, nạn nhân bị đánh là anh Huỳnh Tấn Thủy (SN 1973, lái xe ở Huyện ủy Tuy Đức) thông tin, khi bị ông Khang đánh trên xe, anh Thủy có nhờ ông Khôi (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức) làm chứng.

“Khi bị đánh, tôi có nói anh Khôi làm chứng cho tôi. Thế nhưng, lúc đó anh Khôi say rồi, anh uống nhiều và nằm trên xe mà không nói gì”, ông Thủy nói.

Trả lời câu hỏi của PV về việc khi ông Khang đánh ông Thủy, ông có ngồi trên xe hay không, ông Vũ Minh Khôi (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức) cho biết: "Tôi đã báo cáo Thường trực Huyện ủy rồi. Hiện vụ việc đang được giao cho cơ quan chức năng làm rõ, anh thông cảm".

Ông Khôi cũng xác nhận với PV thông tin thời điểm đó đang trên đường đi công tác ở xã Quảng Trực về. Ngoài ra, ông Khôi không trả lời gì thêm.

Như Infonetđã thông tin, vào chiều tối ngày 16/10, anh Huỳnh Tấn Thủy (SN 1973, lái xe ở Huyện ủy Tuy Đức) chở lãnh đạo Huyện ủy đi xã Quảng Trực về.

Trên đường về, gần tới trung tâm huyện, do mâu thuẫn, anh Thủy bị ông Hoàng Tuấn Khang (Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức) cãi vã. Sau đó, anh Thủy bị ông Khang đánh phải nhập viện.

Liên quan đến vụ việc, ông Khang cũng thừa nhận, hôm 16/10, do không kiềm chế được bản thân, xích mích quan điểm nên đã đánh anh Thủy.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tai-xe-bi-chanh-van-phong-huyen-uy-danh-nhap-vien-nho-pho-bi-thu-lam-chung-post317633.info