Tài xế biển xanh chửi bới, tát cảnh sát giao thông Thanh Hóa bị phạt 2,5 triệu đồng

Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã xử phạt 2,5 triệu đồng đối với tài xế xe biển xanh vì hành vi chửi bới, tát một chiến sỹ CSGT.

Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã xử phạt 2,5 triệu đồng đối với tài xế xe biển xanh vì hành vi chửi bới, tát một chiến sỹ CSGT.

Tài xế biển xanh chửi bới, tát cảnh sát giao thông Thanh Hóa

Tài xế biển xanh chửi bới, tát cảnh sát giao thông Thanh Hóa

Liên quan đến vụ tài xế ô tô biển xanh say rượu chửi bới, tát CSGT, mới đây theo thông tin từ VTC News, chiều 3/9, ông Tào Quang Chiến, Trưởng Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết Đội CSGT Công an huyện xử phạt 2,5 triệu đồng với tài xế Trần Lâm Bình (51 tuổi, trú Hà Nội) về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác. Chiếc xe biển xanh cũng đã được trao trả cho ông Bình.

Cũng theo đó, Vietnamnet cho hay, theo CSGT, ông Bình có nồng độ cồn hơn 0,43/mg/1 lít khí thở, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Thời điểm kiểm tra, ông này không xuất trình được giấy phép lái xe cho cơ quan chức năng.

Ông Bình không bị xử lý lỗi vượt quá nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông do đã xuống xe khá lâu mới bị đo kiểm tra.

Tài xế Bình cũng đã thừa nhận "quá chén" và xin lỗi trung úy Thắng.

Như Tri thức trực tuyến đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 3h20 ngày 17/8, tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Quảng Xương có mặt tại cây xăng xã Quảng Lĩnh để hoàn thiện biên bản sau khi xử lý hiện trường một vụ việc tai nạn ở gần đó.

Lúc này, ông Bình điều khiển ôtô vào đổ xăng trong tình trạng say xỉn. Ông này đi vệ sinh không đúng chỗ nên bị nhân viên cây xăng nhắc nhở.

Thấy vậy, trung úy Nguyễn Duy Thắng (cán bộ Đội CSGT Quảng Xương) lại can thiệp thì bị ông Bình tát 2 cái vào mặt. Nhiều CSGT khác có mặt thì bị ông này liên tục chỉ tay vào mặt, nói lời thách thức và lăng mạ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa tài xế và phương tiện về trụ sở để xử lý.

Theo Công an Thanh Hóa, chiếc xe biển xanh 31A-6407 do ông Bình điều khiển là phương tiện mua lại, không thuộc cơ quan nhà nước nào.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tai-xe-bien-xanh-chui-boi-tat-canh-sat-giao-thong-thanh-hoa-bi-phat-25-trieu-dong-a291403.html