Tài xế cán xe qua người CSGT cho đến chết lãnh 16 năm tù

Chở xe có trọng lượng quá tải nên bị CSGT thổi phạt, Thanh rồ ga bỏ chạy. Thấy đồng chí CSGT đuổi theo, Thanh áp sát rồi cán qua người cho đến chết.

Ngày 26-3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, ở Bình Dương) về tội giết người, đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường 234 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Theo hồ sơ, Thanh là tài xế lái xe tải. Khuya ngày 7-1-2014, Thanh điều khiển xe tải chở bao bì cao su lưu thông trên đoạn đường ĐH 706 thuộc thuộc ấp Vũng Tây, xã Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương thì gặp Đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng, trong đó có Trung úy Đặng Minh Hải đang làm nhiệm vụ.

Thấy xe của Thanh có dấu hiệu vi phạm chở quá trọng tải nên đồng chí Hải phát tín hiệu, yêu cầu Thanh dừng xe để kiểm tra. Lúc này, cũng có một xe tải chở quá tải nên đồng chí Hải phải dừng việc kiểm tra xe Thanh lại để phát tín hiệu yêu cầu xe kia dừng lại.

Tranh thủ lúc đó, Thanh lên xe nổ máy bỏ chạy. Thấy vậy, đồng chí Hải dùng xe đang làm nhiệm vụ đuổi theo xe Thanh. Nhìn qua kính chiếu hậu, Thanh thấy có CSGT đang đuổi theo mình liền áp sát làm cho anh Hải ngã xuống đường. Sau đó, Thanh tiếp tục lái xe cán qua người anh Hải.

Anh Hải chết tại chỗ. Còn Thanh thì bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người. Cho rằng, mình không cố ý, lúc đầu Thanh đã làm đơn kêu oan.

Bị cáo Thanh tại tòa

Bị cáo Thanh tại tòa

Tuy nhiên tại tòa, Thanh chuyển từ kêu oan sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt khi nghe tòa phân tích. Thanh nói: “Chỉ vì trốn tránh việc bị thổi phạt rồi bị mất mấy trăm ngàn tiền đóng phạt nên đã cố tình chạy trốn, sau đó lại cố tình dùng xe cán chết anh Hải. Bị cáo thấy, hành động của mình rất lạnh lùng, ích kỷ, nhỏ nhen”.

Thanh cũng cho biết mình có bốn đứa con nhưng lại có hai đứa bị bệnh bại não. Từ trước, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình và tiền cho con chữa bệnh đều do mình đi làm mới có. “Vợ bị cáo chỉ ở nhà làm nội trợ rồi chăm các con. Nay bị cáo đi tù, cuộc sống của vợ và các con bị cáo rất khó khăn”. Thanh tha thiết xin giảm nhẹ mức hình phạt để về đi làm nuôi con. Tuy nhiên theo tòa, hành vi của Thanh là nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng nên phải xử nghiêm, mức án 16 năm tù là phù hợp.

Ngọc Thân

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/tai-xe-can-xe-qua-nguoi-csgt-cho-den-chet-lanh-16-nam-tu-543844.html