Tài xế chở 100 bánh heroin về Hà Nội lãnh án tử hình

Bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Fortuner chở 100 bánh heroin tăng tốc bỏ chạy. Trước tình thế này, các chiến sỹ công an buộc phải nổ súng.

Theo báo Tiền phong, ngày 13/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Lục Thanh Đồng (SN 1974, trú ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đồng chính là đối tượng đã lái chiếc xe Fortuner chứa 100 bánh heroin bỏ chạy và bị lực lượng chức năng bắn thủng lốp xe.

Lục Thanh Đồng tại tòa - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, cáo buộc của TAND TP Hà Nội xác định rõ, đêm 18/3, tổ công tác của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí đường quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn Hòa Bình đã phát hiện ôtô nhãn hiệu Fortuner có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thay vì chấp hành yêu cầu, tài xế đã tăng ga bỏ chạy, đâm vào xe của tổ công tác buộc các đồng chí đang làm nhiệm vụ phải nổ súng bắn vào lốp xe.

Dù chiếc xe đã bị dính đạn và thủng lốp, tài xế vẫn tiếp tục lái bỏ chạy khiến lực lượng chức năng phải truy đuổi. Chạy được gần 20 km, xe Fortuner bị lật, văng ra bao tải chứa 100 bánh heroin.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ Lục Thành Đồng là người điều khiển chiếc taxi.

Thông tin thêm trên báo An ninh thủ đô cho biết, tại cơ quan điều tra, Đồng khai nhận số ma túy trên được đối tượng vận chuyển thuê cho một người tên Ngọc với tiền công 230 triệu đồng từ TP Cao Bằng xuống Hà Nội. Đồng còn khai nhận trước đó đã 5 lần vận chuyển ma túy giúp Ngọc.

Do Đồng khai không biết rõ địa chỉ cụ thể của người đàn ông tên Ngọc nên cơ quan điều tra không có điều kiện xác minh làm rõ đối với "ông trùm" giấu mặt.

(Tổng hợp)

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tai-xe-lai-xe-fortuner-cho-100-banh-heroin-ve-ha-noi-lanh-an-tu-hinh-a201807.html