Tài xế chở nghi phạm trộm bò vượt 360 km vào thẳng trụ sở cảnh sát

Nghi người thuê vận chuyển bò từ Bình Thuận vào Vĩnh Long trộm cắp tài sản, tài xế đã chở thẳng vào trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long nhờ cảnh sát bắt giữ.

Ngày 29/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Thanh Lợi (27 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tối hôm qua, 28/11, tài xế điều khiển ôtô mang biển số Bình Thuận đã chạy thẳng xe tải vào cổng trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long, nhờ cảnh sát bắt giữ nghi phạm trên xe.

Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: C.A.

Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: C.A.

Qua làm việc, nam thanh niên đi cùng tài xế khai tên Nguyễn Thanh Lợi (27 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Thanh niên này có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Sáng cùng ngày, Lợi đã trộm 2 con bò thịt của người dân tại thị trấn Ma Lâm và thuê xe tải chở từ Bình Thuận vào Vĩnh Long, với chặng đường 360 km và trả công 3 triệu đồng.

Con bò thịt được vận chuyển với chặng đường gần 400 km. Ảnh: C.A.

Trên đường vận chuyển, một con bò bị xổng mất. Tài xế thấy Lợi không yêu cầu bắt lại bò bị xổng nên nghi ngờ. Sau đó, Lợi yêu cầu tiếp tục chở con bò còn lại đến Vĩnh Long.

Nghi con bò trên xe là tải sản trộm cắp nên khi đến Vĩnh Long, tài xế lái xe chạy thẳng vào trụ sở cảnh sát trình báo để bắt giữ nghi phạm.

Nghi phạm thuê xe tải chở bò trộm cắp đi tiêu thụ, với chặng đường 360 km. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-cho-nghi-pham-trom-bo-vuot-360-km-vao-thang-tru-so-canh-sat-post799909.html