Tài xế container gây tai nạn đã ra trình diện công an

Đến lúc tỉnh Long An tổ chức họp báo về vụ tai nạn, tài xế xe container gây tai nạn vẫn chưa ra trình diện công an. Trong thời gian diễn ra họp báo (từ 22 – 23g ngày 2.1), tài xế Phạm Thành Hiếu đã đến Công an huyện Bến Lức trình diện.

Chiếc xe gây tai nạn chạy thêm khoảng 200m, kéo lê theo 4 chiếc xe gắn máy.

Như LDO đã thông tin, từ 22 – 23g ngày 2.1, UBND tỉnh Long An và Ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức họp báo liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL1, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An làm ít nhất 4 người chết, 17 bị thương.

Phần đuôi (rơ móc) chiếc xe gây tai nạn.

Tại cuộc họp báo, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, tài xế lái chiếc container BKS 62C-043.48 (kéo theo rơ mooc BKS 62R-001.08) gây tai nạn tên Phạm Thanh Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức). Sau khi gây tai nạn, tài xế Hiếu đã rời khỏi hiện trường, đến thời điểm bắt đầu cuộc họp báo vẫn chưa ra trình diện cơ quan chức năng.

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, thông tin từ Công an huyện Bến Lức cho hay, tài xế Hiếu đã đến trình diện tại Cơ quan CSĐT Công an huyện.

Ngay sau đó, tài xế Hiếu đã được di lý đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ gây ra tai nạn.

Những chiếc xe máy sau khi được kéo ra khỏi gầm chiếc container.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An, tài xế Hiếu đang lái xe cho Cty TNHH Thạnh Đức chuyên kinh doanh vận tải, có trụ sở cách khu vực xảy ra tai nạn gần 1km. Tài xế Hiếu có giấy phép lái xe hạng FC do Sở GTVT TPHCM cấp ngày 29.9.2015, có giá trị đến ngày 6.10.2020. Còn xe đầu kéo gây tai nạn biển kiểm soát 62C-043.48, nhãn hiệu Hyundai HD700, được kiểm định lần gần nhất ngày 30.3.2018 và có hạn kiểm định đến 29.3.2019.

Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy, chiếc xe gây tai nạn xuất phát từ TP.Tân An vào lúc 15h, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 12km. Xe di chuyển với tốc độ dao động từ 54km/h xuống 45km/h, không vượt quá qui định là 70km/h. Đến 15h30, xe đến ngã tư Bình Nhựt và gây ra tai nạn.

Chiếc container cán nát hàng chục chiếc xe máy.

Sau khi cán qua hàng chục chiếc xe gắn máy đang đậu chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, chiếc xe container đã kéo lê 4 chiếc xe gắn máy chạy thêm khoảng 200 mét mới dừng lại.

Tại cuộc họp báo, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, có thông tin cho rằng tài xế Hiếu có dự tiệc tân gia và uống rượu trong buổi sáng cùng ngày trước khi lái xe. Việc này cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ chứ chưa thể khẳng định có hay không, nhất là khi tài xế Hiếu chưa ra trình diện. Ngành chức năng tỉnh Long An sẽ khởi tố vụ án để điều tra.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tai-xe-container-gay-tai-nan-da-ra-trinh-dien-cong-an-649971.ldo