Tài xế container gây tai nạn tại Long An dương tính với Heroin, có nồng độ cồn rất cao khi đang lái xe

Qua xét nghiệm ban đầu cho thấy, tài xế Phạm Thành Hiếu có kết quả dương tính với Heroin và trong người có nồng độ cồn rất cao khi điều khiển xe container gây tai nạn.

Theo kết quả xét nghiệm từ bệnh viện đa khoa Long An cho biết, tài xế điều khiển xe container gây tai nạn thảm khốc tại Bến Lức - Long An khiến 4 người tử vong vào chiều ngày 2/1 vừa qua có dương tính với ma túy. Bên cạnh đó, tài xế này cũng có nồng độ cồn rất cao sau kết quả xét nghiệm.

Được biết tài xế Phạm Thành Hiếu có giấy phép lái xe hạng FC do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29-9-2015, có giá trị đến ngày 6-10-2020. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết xe đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48, nhãn hiệu Hyundai HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30-3-2018 và có hạn kiểm định đến 29-3-2019.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Vào khoảng 15h30 chiều ngày 2/1 vừa qua, đoạn qua ngã tư Bình Nhật - Bến Lức - Long An, chiếc xe container của tài xế Phạm Thành Hiếu đã mất lái và đâm thẳng vào đám đông xe máy đang đứng đợi đèn đỏ. Sau khi lao thẳng vào đoàn người, chiếc xe này được điều khiển chạy thêm khoảng 200m mới chịu dừng lại.

Tài xế sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đến trình diện công an. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong và hàng chục người khác bị thương nặng đang được tích cực điều trị tại các bệnh viện ở Long An và Tp.HCM.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tai-xe-container-gay-tai-nan-tai-long-an-duong-tinh-voi-heroin-co-nong-do-con-rat-cao-khi-dang-lai-xe-64316.html