Tài xế container 'kiếm tiền' bằng cách 'kinh dị' trên cao tốc HLD

Hàng trăm vụ trộm cắp trang thiết bị gây uy hiếp nghiêm trọng ATGT trên cao tốc HLD chỉ trong 8 tháng năm 2018. Thậm chí, có những vụ là tài xế container, xe tải dừng xe trên cao tốc để… ăn trộm.

Ngày 5/11, trao đổi với PV Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị quản lý, bảo dường đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) cho biết, tình trạng trộm cắp trang thiết bị đảm bảo ATGT trên tuyến đường cao tốc HLD đang ở mức báo động, gây uy hiếp đến ATGT trên tuyến cao tốc có gần 50 nghìn lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày.

“Mất từ dưới đất lên đến trên cao”

Theo VEC E, tình trạng mất cắp thiết bị đảm bảo ATGT trên cao tốc HLD xảy ra đã nhiều năm. Tuy nhiên nạn trộm thời gian gần đây càng lộng hành, có dấu hiệu gia tăng dù VEC E thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra xử lý cũng như khi các vụ trộm xảy ra đều được trình báo công an địa phương.

Hàng nghìn tấm gang chặn rác của hệ thống thoát nước trên cao tốc HLD bị lấy trộm.

Hàng nghìn tấm gang chặn rác của hệ thống thoát nước trên cao tốc HLD bị lấy trộm.

Dây điện bị cắt trộm được giấu trên xe tải

“Chỉ trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2018, trên tuyến cao tốc HLD, đoạn qua địa bàn các quận 2, 9 (TP.HCM), huyện Long Thành, Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra 116 vụ. Bọn trộm lấy đi 1.037 tấm gang chặn rác của hệ thống thoát nước, 12 tôn hộ lan, 147 tấm đệm, 437m dây cáp điện của hệ thống chiếu sáng, 433m dây điều khiển camera, 448m dây tiếp địa, 11 tiêu phản quang, 7 trụ kẽm gai. Bọn trộm lấy từ dưới đất lên đến trên cao, cái gì có thể lấy được là chúng không bỏ sót”, lãnh đạo VEC E, chia sẻ.

Tài xế dừng ở làn khẩn cấp để… trộm

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương cho biết, liên tiếp trong 3 ngày gần cuối tháng 10, bọn trộm đã lấy đi hàng trăm tấm gang chặn rác trên cao tốc HLD. Cụ thể, ngày 18/10, đội tuần tra VEC E phát hiện bị mất 136 tấm gang chặn rác (mỗi tấm kích thước 37cm, rộng 25cm, dày 3cm) của hệ thống thoát nước 2 bên thân cầu (tại Km 7+00 – KM 10 + 00) thuộc địa phận phường Long Trường, quận 9.

Chiếc xe đầu kéo container được tài xế sử dụng để ăn trộm trên cao tốc HLD.

Trong lúc vụ việc được trình báo và đang được Công an địa phương thụ lý thì ngày 22/10, tại Km 8 – Km 9 cũng thuộc địa bàn phường Long Trường lại bị mất thêm 64 tấm gang chặn rác. Hôm sau (23/10), 32 tấm gang chặn rác trên cao tốc HLD (đoạn qua địa phận xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) lại… “không cánh mà bay”.

Lực lượng tuần tra VEC E khống chế bắt giữ phụ xe tải cắt trộm dây điện trên cao tốc.

Các đối tượng bị lực lượng tuần tra VEC E bắt giữ, giao công an địa phương xử lý.

Trong số 116 vụ trộm xảy ra, lực lượng tuần tra của VEC E phát hiện, bắt giữ được 3 vụ. Điều đáng nói là 2 trong số 3 vụ, “đạo chích” là tài xế cùng phụ xe container và xe tải.

Cụ thể, 3h30 rạng sáng 30/10, tại khu vực cầu Đồng Môn (xã Long An, huyện Long Thành), đội tuần tra VEC E bắt quả tang tài xế container dừng xe ở làn khẩn cấp trên cầu, lấy trộm 24 tấm gang chặn rác. Thậm chí ngay giữa trưa ngày 23/7, 2 người đi trên ôtô tải dừng lại trên cao tốc ở Km 0 + 600 (thuộc phường An Phú, quận 2) để cắt trộm dây điện tại cầu Bà Dạt. Lực lượng tuần tra truy đuổi và chỉ bắt được phụ xe, riêng người còn lại đã điều khiển xe tẩu thoát.

Đã báo công an nhưng vẫn mất

Lãnh đạo VEC E cho biết, nhức nhối nhất là nạn mất cắp dây cáp điện của hệ thống chiếu sáng ở khu vực nút giao Dầu Giây (QL1 với đường ra, vào cao tốc thuộc địa phận xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) khiến hệ thống chiếu sáng tại điểm giao luôn tấp nập xe cộ bị tê liệt, nguy cơ về mất ATGT là vô cùng nguy hiểm.

Tang vật lực lượng tuần tra VEC E bắt giữ trên xe tải của các đối tượng trộm cắp.

“Từ năm 2016 đến nay đã xảy ra 12 vụ mất cắp dây điện tại khu vực nói trên. VEC E đã nhiều lần khắc phục, đồng thời cấu cứu UBND và Ban ATGT tỉnh Đồng Nai”, đại diện VEC E, thông tin.

Lãnh đạo VEC E khẳng định các vụ mất trộm trên cao tốc đều được trình báo công an địa phương nhưng kết quả điều tra ra sao đến nay vẫn chưa nhận được hồi báo. Theo VEC E, trong số hơn 100 vụ mất trộm xảy ra, ngoài 3 vụ VEC E phát hiện, bắt giữ thì cơ quan công an có bắt được vụ nào hay không thì VEC E không nắm được.

Tài xế xe đầu kéo container lấy trộm hàng chục tấm gang chặn rác ở cầu Bà Môn (cao tốc HLD) giấu trên xe.

“Thông thường, nếu công an bắt giữ sẽ báo với VEC E để phối hợp cung cấp thông tin, trị giá tài sản nhằm củng cố hồ sơ xử lý. Thế nhưng, thời gian qua công an chưa thông báo cũng như chưa làm việc với VEC E về các vụ trộm nói trên”, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, chia sẻ.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tai-xe-container-kiem-tien-bang-cach-kinh-di-tren-cao-toc-hld-1140415.html