Tài xế container ngủ gật gây tai nạn làm chết 5 người ra tòa vào ngày mai

Tài xế xe container khai nhận đã ngủ gật trong lúc lái xe nên lấn trái phần đường và tông vào ô tô con.

Dự kiến, ngày mai 6/11, TAND huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trung chính là tài xế xe container gây tai nạn làm 5 người tử vong ở Tây Ninh

Trước đó, khoảng 6h10 ngày 14/6, Trung là tài xế xe đầu kéo mang biển số 52C - 847.80 kéo theo rơmooc biển số 51R - 323.49 chạy trên quốc lộ 22, hướng TP.HCM về Tây Ninh.

Khi đến đoạn thuộc ấp Suối Sâu, huyện Trảng Bàng, xe đầu kéo tông vào xe 4 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Diệp (60 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Trong xe 4 chỗ chở 4 người trong cùng gia đình gồm anh Trần Ngọc Hải, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (vợ anh Hải), cháu Trần Ngọc Hải My (con vợ chồng anh Hải) và bà Nguyễn Thị Trợ (mẹ chị Thúy) cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người ngồi trên xe 4 chỗ tử vong.

Về nguyên nhân gây tai nạn, Trung khai nhận tại cơ quan điều tra là đã ngủ gật trong lúc lái xe nên lấn trái phần đường và tông vào ô tô con.

Gia Lai

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/tai-xe-container-ngu-gat-gay-tai-nan-lam-chet-5-nguoi-ra-toa-vao-ngay-mai-75880.html