Tài xế container rút ruột gần 13 tấn nhân hạt điều

Được giao chở hàng đến cảng Cát Lái, Trần Hoàng Phương đã rút ruột gần 13 tấn hạt điều trị giá 1,5 tỷ đồng trong thùng container.

 Cảnh sát bắt giữ Trần Hoàng Phương (phải). Ảnh: L.N.

Cảnh sát bắt giữ Trần Hoàng Phương (phải). Ảnh: L.N.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Phương (45 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản gần 13 tấn hạt điều nhân.

Hôm 14/3, ông Huỳnh Quốc Đạt (Giám đốc Công ty TNHH HV) phân công tài xế Trần Hoàng Phương đến kho Công ty TNHH SXTM Ngọc Tâm tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, chở hạt điều về cảng Cát Lái, TP.HCM để xuất khẩu đi Thái Lan.

Sau đó, Phương lái ôtô đầu kéo đến kho Công ty Ngọc Tâm nhận một container chứa 25 tấn nhân hạt điều rồi vận chuyển đến cảng Cát Lái để làm thủ tục xuất đi Thái Lan.

Đến ngày 24/3, phía đối tác nhận hàng tại Thái Lan phát hiện số nhân hạt điều trong thùng container không đủ số lượng như trong hợp đồng. Kiểm tra hành trình ôtô đầu kéo, ông Huỳnh Quốc Đạt xác định tài xế Phương đã chiếm đoạt hơn 12,7 tấn hạt điều nhân, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng nên báo công an.

Nơi Trần Hoàng Phương rút ruột gần 13 tấn hạt điều. Ảnh: L.N.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-xe-container-rut-ruot-gan-13-tan-nhan-hat-dieu-post1423432.html