Tài xế container truy sát 2 bảo vệ vì bị nhắc chuyện không đeo thẻ

Bị nhắc nhở về chuyện không đeo thẻ vào kho, tài xế 32 tuổi cầm mã tấu xông vào truy sát 2 bảo vệ làm một người chết.

Ngày 14-11, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Nguyễn Hữu Tuấn (32 tuổi, ngụ TP.HCM) vì liên quan đến vụ chém chết bảo vệ Lồ Cún Phúc (19 tuổi, ngụ Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu, khuya 13-11, Tuấn lái xe đầu kéo container đến kho tại khu phố Đồng An 1 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) để chờ xuống hàng và nghỉ ngơi. Lúc đến cổng kho, Tuấn không mang đồ bảo hộ lao động, không có thẻ nhân viên nên bị bảo vệ Lê Văn Mến chặn cửa, nhắc nhở.

Nghi can Nguyễn Hữu Tuấn.

Khi xảy ra mâu thuẫn, Tuấn lấy mã tấu trong cabin xe rồi xông vào chốt bảo vệ chém anh Mến. Anh Mến sau đó bỏ chạy nên không bị thương, zing.vn thông tin.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Người lao động, thấy mâu thuẫn, anh Lồ Cún Phúc (bảo vệ kho) chạy vào căn ngăn thì bị Tuấn chém vào đùi trái. Sau đó, Tuấn tiếp tục đuổi đánh anh Mến.

Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Bình Hòa tuần tra gần đó phát hiện, bắt giữ Tuấn cũng tang vật. Anh Phúc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều nên đã tử vong tại bệnh viện.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tai-xe-container-truy-sat-2-bao-ve-vi-bi-nhac-chuyen-khong-deo-the-127410.html