Tài xế đâm tử vong 7 người đưa tang ở Vĩnh Phúc từng có 2 án tù

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 1995, Phú bị TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tiếp đó, năm 2012, Phú bị TAND TP Hạ Long tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa tang khiến 7 người tử vong tại chỗ ở Vĩnh Phúc, công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Phú (43 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 1995, Phú bị TAND thị xã Sơn Tây tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tiếp đó, năm 2012, Phú bị TAND TP Hạ Long tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tài xế Phan Thanh Phú (ảnh nhỏ) điều khiển xe khách gây tai nạn.

Tài xế Phan Thanh Phú (ảnh nhỏ) điều khiển xe khách gây tai nạn.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, công an đã triệu tập Phan Thanh Phú để phục vụ điều tra. Tại CQĐT, bước đầu tài xế này khai nhận khoảng 17 giờ 15 ngày 26/3, xe ô tô kiểm soát 27B-00.343 xuất phát chở khách từ TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) về Lập Thạch (Vĩnh Phúc).

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, xe dừng nghỉ ăn cơm, Phú đổi cầm lái với tài xế cùng xe. Khi chạy đến TP Việt Trì (Phú Thọ), Phú điều khiển xe rẽ về huyện Yên Lạc để trả khách; sau đó sẽ về Lập Thạch. Đến khoảng 5 giờ 30, khi chạy trên đường nhánh Quốc lộ 2C đoạn qua thôn địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc thì phát hiện có một đoàn người phía trước, Phú đạp phanh xe nhưng không kịp nên đã đâm vào đoàn người.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/tai-xe-dam-tu-vong-7-nguoi-dua-tang-o-vinh-phuc-tung-co-2-an-tu-43344.html