Tài xế đánh gãy răng nam thanh niên khai gì?

Tài xế Long thừa nhận việc xảy ra xô xát với nam thanh niên, sau đó đã di chuyển lên Lào Cai cho đến khi công an triệu tập làm việc.

Xung quanh xôn xao vụ tài xế đánh gãy răng nam thanh niên, tối ngày 3/1/2021, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết người tài xế này đã ra trình diện.

Theo Thượng tá Thành, nam tài xế tên Vũ Ngọc Long, 48 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, làm nghề tự do.

Sau khi ra trình diện, tài xế Long đã thừa nhận hành vi đánh anh T.A (26 tuổi, trú tại Hà Nội) khi anh này nhắc nhở vì gây ùn tắc giao thông.

Theo tường trình của ông Long, sau khi xảy ra xô xát với anh T.A., Long tiếp tục đi lên Lào Cai.

Về thông tin cho rằng tài xế này là một Thượng úy công an, đang công tác Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Thanh Xuân, vị lãnh đạo này cho rằng, thông tin đó là sai sự thật. Ai thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nói về việc tung tin sai sự thật này, tối cùng ngày, trao đổi với PV, luật sư Đỗ Hải Bình, đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, việc này phải căn cứ vào động cơ, mục đích của người tung tin.

"Người tung tin biết rõ tài xế đánh nam thanh niên kia không phải là công an mà vẫn cố tình tung tin để câu like, câu view thì phải xử phạt hành chính. Tùy theo động cơ mục đích của người tung tin vẫn có thể xử lý hình sự.

Nếu trường hợp mà người tung tin nói rõ người tài xế đánh nam thanh niên là trưởng phòng nào đó, ảnh hưởng đến danh tính của người trưởng phòng thật thì người trưởng phòng thật có quyền khởi kiện. Trường hợp người tung tin nói rằng do nhìn mặt tài xế đó giống một công an nào đó nhưng không biết chắc có phải không mà vẫn tung tin thì vi phạm vấn đề an ninh mạng", luật sư Bình nói.

Theo luật sư Bình, căn cứ vào mức độ thương tích của nam thanh niên, cơ quan công an sẽ có những mức phạt theo quy định của pháp luật đối với nam tài xế đó.

Tài xế Long đánh nam thanh niên và vết thương khâu ở trán của nạn nhân. Ảnh: VTC News

Trước đó, theo trình báo của nạn nhân, khoảng 21h ngày 31/12/2020, trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc ô tô Toyota màu đen BKS: 29C - 58395 do Long cầm lái đi nhích từng tí một, khiến các xe phía sau bị ùn ứ từ lối xuống cao tốc vành đai 3 trên cao.

Lúc này, tài xế T.A. xuống xe đến nhắc nhở và khuyên Long lái xe đi. Tuy nhiên, Long chửi bới và xuống xe đánh anh này gãy mũi, gãy một răng và có nhiều thương tích khác. Sau đó, kẻ hành hung cùng vợ con bỏ đi, ô tô của Long được người quen đến lái đi.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chiếc xe Toyota trong vụ việc mang BKS 29C-583.95 thuộc sở hữu của bà V.Q.H. (trú phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký vào ngày 17-5-2016.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-danh-gay-rang-nam-thanh-nien-khai-gi-3425432/