Tài xế đình công

Ngày 1-1, hàng chục tài xế, nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 chi nhánh Đà Nẵng (Công ty Quảng An 1) kéo đến trụ sở công ty tại 36-Xuân Diệu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng đình công, đòi quyền lợi do chậm chi trả lương. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này bị tố chậm trả lương và các chế độ bảo hiểm khác.

Ngày 1-1, hàng chục tài xế, nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 chi nhánh Đà Nẵng (Công ty Quảng An 1) kéo đến trụ sở công ty tại 36-Xuân Diệu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng đình công, đòi quyền lợi do chậm chi trả lương. Đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này bị tố chậm trả lương và các chế độ bảo hiểm khác.

Một tài xế cho biết, anh làm việc cho công ty hơn 2 năm nay nhưng không được ký hợp đồng với mức lương 7 triệu/tháng. Hơn 2 tháng nay, anh cùng nhiều tài xế chưa được nhận lương mặc dù đã quá thời gian định kỳ là ngày 15-20 hàng tháng. “Tôi phải đi vay mượn khắp nơi để lo cho cuộc sống gia đình. Tình hình này thì Tết năm nay coi như là hết”, một tài xế than thở.

Bên cạnh đó, các khoản BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cũng trong tình trạng tương tự, không được công ty chi trả khiến người lao động thiệt thòi. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty Quảng An 1 cho rằng, nguyên nhân các tài xế, nhân viên tập trung đình công là: “Do một số thành phần không muốn tham gia lao động cố tình gây ra sự việc để tạo sức ép cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn sẽ hỗ trợ những trường hợp không muốn hợp tác”.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Hiền, Phụ trách phòng quản lý thu BHXH Đà Nẵng cho biết, doanh nghiệp trên còn nợ gần 3,2 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN cho 281 lao động tại đây. Nhiều lần BHXH Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp nộp tiền theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhưng phía doanh nghiệp vẫn chây ì.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_218533_tai-xe-dinh-cong.aspx