Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng là đối tượng nghiện ma túy

Ngày 25.9, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang khẩn trương làm rõ một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến hàng loạt xe ôtô bị hư hỏng nặng, người gây tai nạn là đối tượng nghiện ma túy.

Hàng loạt xe ô tô hư hỏng nặng sau vụ tai nạn liên hoàn.

Trước đó, chiều tối 24.9, Trần Công Toàn (31 tuổi; ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng) điều khiển xe ôtô con mang BKS 49A - 084.42 lưu thông trên QL20, hướng thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đi TP. Đà Lạt với tốc độ cao.

Khi đến trước bến xe Phương Trang tại thị trấn Liên Nghĩa, tài xế Toàn đã tông vào đuôi xe tải mang BKS 49C - 104.38 do ông Vũ Văn Đề (51 tuổi; ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển chạy cùng chiều.

Bị bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi, chiếc xe tải lao sang bên trái đường, đâm vào một chiếc xe máy. Xe ôtô con do Trần Công Toàn sau khi gây tai nạn với xe tải tiếp tục lao sang bên phải, đâm vào một taxi đang đậu trên lề đường. Do lực đâm mạnh khiến chiếc taxi trên lao lên phía trước, đâm một loạt vào 4 chiếc taxi khác đang đậu chờ khách.

Vụ tai nạn liên hoàn, khiến tất cả các phương tiện bị hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thương vong về người.

Nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Trọng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ vụ tai nạn trên. Công an huyện Đức Trọng cũng đã test nhanh chất ma túy đối với tài xế Trần Công Toàn. Kết quả xác định vào thời điểm xe ôtô gây tai nạn liên hoàn, Trần Công Toàn có sử dụng chất ma túy.

Theo Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Trần Công Toàn là đối tượng nghiện ma túy, đã được lực lượng chức năng lập hồ sơ, hiện đang cai nghiện tại cộng đồng. Sau vụ tai nạn giao thông này, Công an huyện Đức Trọng tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Phú Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan-o-lam-dong-la-doi-tuong-nghien-ma-tuy-632765.ldo