Tài xế Grab bị cứa cổ, cướp xe máy đã ổn định sức khỏe

Liên quan đến vụ nam tài xế GrabBike Đinh H.M. (46 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) bị một đối tượng dùng hung khí cứa cổ cướp tài sản, bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Sức khỏe & Đời sống đưa tin, nam tài xế GrabBike lên tên là ông Đinh H.M. (46 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) bị một đối tượng dùng hung khí cứa cổ cướp tài sản. Khi nhập viện, ông M. được chuẩn đoán bị thương ở cổ dài khoảng hơn 10cm, gây đứt cơ cổ nhưng tiếp xúc được. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu nối vết thương, mạch máu cho ông M. Hiện sức khỏe nạn nhân đã dần hồi phục, ổn định và có thể xuất viện trong 3 - 4 ngày tới. Khi nhập viện, ông M. được chuẩn đoán bị thương ở cổ dài khoảng hơn 10cm, gây đứt cơ cổ nhưng tiếp xúc được. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu nối vết thương, mạch máu cho ông M. Hiện sức khỏe nạn nhân đã dần hồi phục, ổn định và có thể xuất viện trong 3 - 4 ngày tới.

Ông M đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức.

Ông M đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-7, ông M. (quê ở tỉnh Phú Yên) mặc áo Grab chạy xe ôm (xe máy Sirius) qua khu vực đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì gặp một thanh niên đón xe, kêu chở về hướng KCN Bình Chiểu.

Khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, khi đến khu đất dự án 66ha, KP1, phường Bình Chiểu, Thủ Đức (giáp TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì đối tượng ngồi sau rút dao rọc giấy kề cổ ông M. Nạn nhân chống cự thì bị cứa cổ ngã gục. Đối tượng cướp xe tẩu thoát về hướng Bình Dương. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó.

Hình ảnh trích xuất camera ghi lại cảnh tài xế chở nghi phạm. Ảnh cắt từ camera

Ông M được đưa vào khoa Cấp cứu – Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng vết thương dài khoảng 15-20cm, gây đứt cơ cổ nhưng tiếp xúc được, máu không bắn thành tia.

Hiện công an đang vào cuộc điều tra hung thủ cướp tài sản gây thương tích.

Trúc Chi t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vu-tai-xe-grab-bi-cua-co-cuop-xe-may-o-tphcm-suc-khoe-da-on-dinh-532869.htm