Tài xế Grab 'hành nghề'... buôn ma túy

Nghiện ma túy lâu năm, lại đang bí bách về món nợ vay để mua ô-tô chạy Grab, đối tượng đã chọn cho mình một công việc 'nhất cử lưỡng tiện' là vừa chạy Grab, vừa mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hưng - Mỹ - Lê Tự Độ

Ngày 11-10, Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng CSMT CATP Đà Nẵng cho biết, mới đây, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng trinh sát thuộc Phòng đã làm rõ, bắt quả tang nhóm đối tượng hành nghề lái xe Grab về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là một trong số ít các vụ án mà lực lượng trinh sát Phòng CSMT phát hiện, bắt giữ khi các đối tượng dùng xe ô-tô đi giao dịch ma túy, với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi, xảo quyệt.

Theo Đại tá Cường, ngay khi vừa nhận được thông tin về nhóm đối tượng, lãnh đạo Phòng CSMT lập tức chỉ đạo các trinh sát tăng cường bám địa bàn, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhanh chóng nắm được thông tin đối tượng thường sử dụng ô-tô trong quá trình giao dịch ma túy, lại hoạt động trên khắp các địa bàn thành phố. Sau thời gian ngắn tập trung điều tra, nhân thân, lai lịch đối tượng đã được các trinh sát lật giở, đó là Võ Văn Hưng (1993, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tiếp tục củng cố tài liệu, trình sát xác định Hưng hành nghề tài xế Grab, gần đây, do áp lực trả nợ tiền vay mua ô-tô, cùng với nhu cầu có ma túy để sử dụng, Hưng tăng cường hoạt động mạnh, bất kể ngày đêm, thậm chí nhiều ngày liền đối tượng không về nhà, sinh hoạt ăn ngủ luôn trên ô-tô. Phương thức hoạt động của Hưng là mỗi khi có điện thoại liên hệ mua ma túy, y hẹn trước địa điểm, sau đó chạy ô-tô đến trước quan sát, khi thấy đối tượng mua ma túy xuất hiện thì lập tức nháy đèn “xi-nhan” 2 lần để làm tín hiệu nhận biết nhau, sau đó thấy an toàn thì giao ma túy và nhận tiền ngay trong xe...

Trong quá trình xác minh, giám sát hoạt động của Võ Văn Hưng, các trinh sát còn phát hiện thêm một đối tượng lái xe Grab khác cũng bị Võ Văn Hưng lôi kéo vào hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Nhận thấy đối tượng ngày càng có biểu hiện hoạt động phức tạp, có chiều hướng mở rộng địa bàn, đối tượng, lãnh đạo Phòng CSMT chỉ đạo trinh sát lập hồ sơ, đưa đối tượng vào “tầm ngắm” và chờ thời cơ thích hợp để phá án. Đến ngày 13-9, trong quá trình đeo bám đối tượng đến trước sân bóng đá trên đường Tiểu La (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), trinh sát phát hiện2 đối tượng, trong đó có Võ Văn Hưng đang bán ma túy cho các con nghiện. Tình huống đặt ra đối với lực lượng trinh sát là sau khi bán ma túy, Võ Văn Hưng tiếp tục ngồi trong xe rồi khóa trái cửa, chờ giao dịch tiếp theo, vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng tiếp cận, khống chế đối tượng, thu giữ được vật chứng ma túy, không để đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật hoặc bỏ chạy.

Sau khi hội ý nhanh, lãnh đạo Phòng CSMT chỉ đạo trinh sát áp dụng kế “điệu hổ ly sơn”, bằng cách làm cho đối tượng mất cảnh giác, tự mở cửa xe đi ra ngoài... và chính trong thời điểm ấy, các trinh sát ập tới khống chế. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, khi Võ Văn Hưng vừa mở cửa bước xuống xe, lực lượng trinh sát mai phục gần đó ập đến, bắt quả tang trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, trong đó có Huỳnh Bá Mỹ (1993, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), người cùng Hưng đi giao dịch ma túy như đã nói ở trên. Khám xét nhanh, trinh sát thu giữ 57 viên thuốc lắc, 5 gói ketamine, đồng thời tạm giữ 1 ô-tô, 1 ĐTDĐ và 15 triệu đồng. Ngoài việc bắt giữ Hưng và Mỹ, Phòng CSMT còn lập hồ sơ xử lý hành chính 5 đối tượng có liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy...

Tiếp nối thành công vụ án Võ Văn Hưng, mới đây, lúc 11 giờ 10 ngày 8-10, tại P. Thanh Bình (Q. Hải Châu), trinh sát Phòng CSMT CATP đã bắt quả tang đối tượng Lê Tự Độ (1987), HKTT tại P. Kim Long, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ tang vật khoảng 100 gam ma túy đá, 77 viên thuốc lắc, 1 ĐTDĐ và gần 10 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

D.N.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196649_tai-xe-grab-hanh-nghe-buon-ma-tuy.aspx