Tài xế GrabBike giật giỏ xách của 1 phụ nữ, bên trong có 37 triệu đồng

Thấy một phụ nữ để giỏ xách hớ hênh, tài xế chạy xe GrabBike đã theo dõi rồi giật giỏ xách, bên trong có hơn 37 triệu đồng.

Ngày 9-11, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Sang (28 tuổi; ngụ phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 18 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, Sang là tài xế xe GrabBike. Vào sáng 28-5, Sang điều khiển xe máy từ TP Vĩnh Long đến huyện Long Hồ tìm khách. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày thì Sang nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hồng Nhanh (34 tuổi; ngụ huyện Long Hồ) điều khiển xe máy đang lưu thông trên Quốc lộ 53 theo hướng Trà Vinh – Vĩnh Long. Sang để ý thấy trên baga xe của chị Nhanh có một giỏ xách để rất hớ hênh và nghĩ bên trong có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định cướp giật.

Sang tại tòa

Sang liền chạy theo xe của chị Nhanh. Khi chị Nhanh định rẽ vào cổng chào huyện Mang Thít thì lập tức Sang tăng tốc, chạy áp sát và dùng tay giật giỏ xách của nạn nhân rồi tẩu thoát. Đến đoạn đường vắng, Sang kiểm tra bên trong giỏ có trên 37 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động hiệu Huawei, cùng nhiều giấy tờ tùy thân, tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Sang lấy số tài sản, còn giỏ xách và giấy tờ tùy thân ném lại ven đường. Sau đó, Sang đem tiền về trả nợ hết.

Tin-ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tai-xe-grabbike-giat-gio-xach-cua-1-phu-nu-ben-trong-co-37-trieu-dong-20181109122448309.htm