Tài xế lạc tay lái tông CSGT chấn thương sọ não

Tài xế thừa nhận đã tông xe vào tổ công tác đang đi trên tuyến đường Ven Biển khiến bảo vệ dân phố và hai Đại úy bị thương.

Ngày 11/3, Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tạm giữ hình sự tài xế Huỳnh Ngọc Thụ (40 tuổi, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người bị thương trên địa bàn phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chiều 11/3, xác nhận với PV, Phó chủ tịch phường 12 cho biết: "Sự việc xảy ra khiến hai CSGT đang phải nằm viện. Bác bảo vệ dân phố bị thương có phần nhẹ hơn hai CSGT trên".

Thông tin thêm, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường 8 xác nhận đối tượng gây tai nạn chưa có tiền án, tiền sự. Hiện sự việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 13h25 ngày 10/3, tổ công tác Công an phường 12, TP. Vũng Tàu tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên đường Ven Biển. Khi tổ công tác tới trước nhà số 97, khu phố Phước Thắng, phường 12 thì bất ngờ bị 1 xe ô tô lao đến từ phía sau tông thẳng liên tiếp vào 2 xe mô tô của tổ công tác.

Thu tại cơ quan công an (Ảnh ATGT)

Thu tại cơ quan công an (Ảnh ATGT)

Cú tông mạnh khiến anh Nguyễn Văn A (bảo vệ dân phố) cùng 2 đại úy Công an là Hoàng Duy Tính và Ngô Tiến Bình bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Đại úy Hoàng Duy Tính bị chấn thương sọ não, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây tai nạn tài xế lái ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, ông an TP. Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm nhân chứng, đồng thời trích xuất camera ngay trong đêm để truy tìm đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.

Đến khoảng 10h tối ngày 10/3, đối tượng điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Huỳnh Ngọc Thu đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú.

Tại công an, Thu thừa nhận là người đã lái xe gây ra vụ tai nạn trên. Thời điểm gây tai nạn, Thu chạy với tốc độ khoảng 100km/h, do buồn ngủ nên đã lạc tay lái gây tai nạn.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-lac-tay-lai-tong-csgt-chan-thuong-so-nao-3398398/