Tài xế lái ôtô đầu kéo trộm 23 tấn hạt điều

Khi lái ôtô đầu kéo chở 23 tấn hạt điều giao cho khách, tài xế 29 tuổi ngắt thiết bị định vị trên xe rồi mang số hàng đi bán lấy 645 triệu đồng.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Hữu Hiển (29 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hiển sử dụng giấy tờ giả mang tên Lê Hữu Thái để xin vào làm tài xế tại Công ty vận tải Hoàng Liên Sơn tại TP.HCM. Ngày 16/7, anh ta được công ty điều đến cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM) để chở 23 tấn hạt điều thô cho khách ở tỉnh Tây Ninh.

Nghi can Trần Hữu Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: D.Văn.

Khi lái xe chở hàng đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì Hiển tắt hệ thống định vị. Người này sau đó lái xe đầu kéo container về thị xã Phước Long (Bình Phước) rồi bán toàn bộ số hàng trên cho một cơ sở thu mua với giá 645 triệu đồng.

Sau khi bán số hàng trên, Hiển lái xe đầu kéo về bỏ tại một bãi giữ xe ở phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương). Công ty Hoàng Liên Sơn sau đó đã báo lực lượng công an về việc tài xế Hiển cùng ôtô đầu kéo và 23 tấn hạt điều mất tích.

Sau nhiều ngày điều tra, đến 2/8, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương tổ chức bắt giữ Trần Hữu Hiển khi anh này đang lẩn trốn ở tỉnh Tiền Giang.

Vị trí tài xế Hiển bỏ lại ôtô đầu kéo. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-lai-oto-dau-keo-trom-23-tan-hat-dieu-post866539.html