Tài xế lùi xe cán chết bé gái sau va chạm rồi bỏ trốn?

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7h15 ngày 17/11, trên đường ĐT826, khu vực thuộc ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong - Ảnh: Tâm Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị Trần Hồng Tiên (32 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy mang BKS: 63B7 - 253.19 chở theo 2 cháu nhỏ gồm 1 nam (12 tuổi) và 1 nữ (15 tuổi) lưu thông trên đường ĐT 826 hướng từ miền Tây về TP.HCM. Khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải BKS: 51C - 646.02 (do tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển) lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị Tiên cùng 2 cháu nhỏ ngã xuống đường và bị thương nặng. Tài xế xe tải sau đó lùi phương tiện lại, bánh xe chèn lên bé gái 15 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại hiện trường, thi thể bé gái nằm giữa đường, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Cả 2 phương tiện chắn giữa đường nên giao thông qua khu vực ùn ứ.

“Nghe mọi người la hét tai nạn, dừng xe nhưng không hiểu sao tài xế lại chạy lùi khiến bánh sau cán trúng đầu làm bé gái tử vong tại chỗ rồi nhanh chóng bỏ trốn. Nhiều người bức xúc truy đuổi để giữ tài xế này lại nhưng không kịp”, nhiều nhân chứng kể lại vụ việc.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT huyện Cần Giuộc nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người thân nạn nhân cho biết, chị Tiên là cô ruột của 2 cháu bé. Bé gái 15 tuổi tử vong tên là L. đã nghỉ học ở nhà để phụ giúp gia đình. Sáng cùng ngày, chị Tiên chở 2 cháu nhỏ từ tỉnh Tiền Giang lên TP.HCM để thăm người thân và dẫn đi xem phim thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Theo ATGT

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tai-xe-lui-xe-can-chet-be-gai-sau-va-cham-roi-bo-tron-54808.htm