Tài xế mặc đồ Grab giả rơi giày để lấy điện thoại của du khách

Trung cầm điện thoại của nam du khách rồi phóng xe bỏ chạy sau khi nhờ nạn nhân nhặt giúp chiếc giày rơi.

Ngày 3-3, Công an quận 1, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý Ngô Phương Trung (33 tuổi, thường trú quận 4) sau khi người này lấy tài sản của người nước ngoài rồi bỏ chạy.

Trung giả bộ làm rơi giày để lừa du khách nhằm lấy tài sản. Ảnh CA.

Trung giả bộ làm rơi giày để lừa du khách nhằm lấy tài sản. Ảnh CA.

Thông tin ban đầu, tối 1-3, Trung mặc đồ Grab chạy tìm khách ở khu vực quận 1. Khi đến trước 27 Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) thì Trung thấy anh TH (31 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đang đứng đón xe ôm nên mời đi.

Nam du khách đồng ý, yêu cầu chở tới một địa chỉ trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Nghé).

Trung chở TH qua nhiều tuyến đường, khi đến trước địa chỉ 22 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé) thì giả vờ đánh rơi giày của mình rồi dừng xe.

Lúc này, Trung nhờ nam du khách đi lấy giúp chiếc giày, đồng thời hỏi mượn điện thoại để xem lại địa chỉ chở đến.

Khi anh TH xuống xe thì Trung tăng ga bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Trung Ngạn. Nam du khách liền tri hô, tổ công tác Công an phường Bến Nghé tuần tra gần đó truy đuổi, khống chế Trung.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tai-xe-mac-do-grab-gia-roi-giay-de-lay-dien-thoai-cua-du-khach-893827.html