Tài xế ô tô bán tải gây tai nạn, kéo lê xe máy của nạn nhân 3km rồi bỏ trốn

Sau khi xảy ra va chạm, ông Dần không dừng lại mà còn điều khiển ô tô kéo lê chiếc xe máy của nạn nhân về phía khu đô thị mới Bến Do. Sau đó, ông Dần bỏ lại xe máy của bà Th. và lái xe bỏ trốn.

Thông tin cho phóng viên vào hôm nay (20/8), Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) xác nhận, tối qua trên địa bàn phường Quang Hanh xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô bán tải và xe máy khiến một phụ nữ bị thương. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, người điều khiển ô tô bán tải đã bỏ chạy kéo theo xe máy của nạn nhân khoảng 3km.

Theo đó, vào khoảng 18h30 tối 19/8, ông Trần Hữu Dần (SN 1974), trú tại khu Hồng Thạch, phường Cẩm Thạch (TP. Cẩm Phả) điều khiển xe ô tô bán tải BKS 14C - 237.41 lưu thông trên QL18A hướng Hạ Long - Tiên Yên.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị bỏ lại cách nơi xảy ra vụ va chạm khoảng 3km. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Khi đến đoạn đường thuộc khu 1, phường Quang Hanh, xe bán tải bất ngờ va chạm với xe máy BKS 14K4 - 4633 do bà Đào Thị Th. (SN 1975), trú tại phường Cẩm Thủy (cùng TP. Cẩm Phả) điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã ra lề đường.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra va chạm, ông Dần không dừng lại mà còn điều khiển ô tô kéo lê chiếc xe máy của nạn nhân về phía khu đô thị mới Bến Do khoảng 3km. Sau đó, ông Dần bỏ lại xe máy của bà Th. và lái xe bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, người dân cùng gia đình nạn nhân nhanh chóng đưa bà Th. đi cấp cứu tại bệnh viện và cấp báo cho Công an TP. Cẩm Phả có mặt tại hiện trường thụ lý, giải quyết và điều tra làm rõ vụ việc.

Được sự vận động của cơ quan công an, sáng nay (20/8), ông Dần đã đến Cơ quan Công an TP. Cẩm Phả tự thú về hành vi gây tai nạn nói trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tai-xe-o-to-ban-tai-gay-tai-nan-keo-le-xe-may-cua-nan-nhan-3km-roi-bo-tron-20180820192021984.htm