Tài xế ở TP.HCM bỏ xe khi cảnh sát đo nồng độ cồn

Cảnh sát yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn, người vi phạm luật giao thông nói những lời khó nghe, vứt lại phương tiện cho công an rồi bỏ đi.

Ngày 16/4, Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết sau 15 ngày ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn trên địa bàn, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 118 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (trong đó 114 xe máy, 4 ôtô), tước giấy phép lái xe của 38 tài xế và xử phạt gần 275 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công an quận 8, trong quá trình xử lý các tài xế vi phạm về nồng độ cồn, nhiều người có hành vi chống đối, bất hợp tác và tỏ ra thiếu lịch sự với lực lượng làm nhiệm vụ.

Tài xế bỏ xe, không hợp tác đo nồng độ cồn với CSGT quận 8. Ảnh: Công an cung cấp.

"Một số tài xế có biểu hiện say xỉn khi được cảnh sát dừng xe yêu cầu làm việc, phối hợp đo nồng độ cồn thì nói những lời khó nghe. Thậm chí có người còn vứt lại phương tiện cho lực lượng chức năng rồi bỏ đi, gây khó dễ cho đơn vị làm nhiệm vụ", lãnh đạo công an quận nói.

Công an quận 8 cho biết vụ việc điển hình là vào khuya đầu tháng 4, lực lượng CSGT chốt chặn ở giao lộ Phạm Thế Hiển - Dạ Nam (phường 2) phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy loạng choạng, có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng xe, đo nồng độ cồn.

Theo cảnh sát, quá trình làm việc với tổ công tác, người này liên tục nói những lời khó nghe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà bỏ xe lại rồi rời khỏi hiện trường. CSGT sau đó phải lập biên bản không chấp hành đối với tài xế này và tạm giữ phương tiện của ông ta.

Bên cạnh việc tập trung xử lý về nồng độ cồn, CSGT quận 8 cũng lập biên bản 73 trường hợp phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tạm giữ 32 xe máy không đạt tiêu chuẩn, xử phạt gần 144 triệu.

Trong 15 ngày đầu tháng 4, Tổ công tác 363 Công an quận 8 đi tuần tra cũng phát hiện hai nam thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy khi lái xe máy trên đường. Những người này là Nguyễn Văn Nhân (29 tuổi, quê Kiên Giang) và Trương Tấn Sơn (27 tuổi, ngụ quận 8).

Cảnh sát phát hiện 2 túi chứa ma túy đá được giấu trong gói thuốc lá mà họ mang theo bên người. Nhân và Sơn khai nhận số ma túy này được hai người mua với giá 6 triệu đồng. Lực lượng chức năng sau đó đã tạm giữ cả hai và mở rộng điều tra vụ án.

Quang Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-xe-o-tphcm-bo-xe-khi-canh-sat-do-nong-do-con-post1205122.html