Tài xế ôtô khách khiến 3 người chết hầu tòa cấp phúc thẩm

Ngoài tuyên y án 9 năm tù, cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của bị hại, buộc hãng xe tăng thêm mức bồi thường.

Ngày 18/6, TAND TP Cần Thơ mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Tân (45 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) về tội Vi phạm quy định điều khiển giao thông đường bộ.

HĐXX nhận định, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo và đủ cơ sở xác định Tân phạm tội. Ngoài tuyên y án 9 năm tù, cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu của bị hại, buộc hãng xe tăng thêm mức bồi thường.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng 6/7/2017, Tân điều khiển xe khách của nhà xe Văn Lang, chở gần 20 khách từ quận Thốt Nốt đi Vũng Tàu. Xe khởi hành được hơn 15 phút, tài xế quên lấy lệnh xuất bến nên quay đầu xe về lại hướng Thốt Nốt với tốc độ cao.

Khi đến địa bàn phường Long Hưng, tài xế tiếp tục tăng ga, chạy xe với tốc độ cao nên xe bị chao đảo về phía lề trái. Xe khách đã va chạm vào quán nước, cột điện làm cho xe bị lật.

Vụ tai nạn khiến phụ xe Châu Thanh Quang và 2 hành khách là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Tuyết Nhi tử vong và 14 người bị thương.

Theo HĐXX, bị cáo điều khiển ôtô chạy với tốc độ cao trong điều kiện ban đêm, trời mưa không làm chủ được tay lái nên va chạm vào nhà dân và trụ điện, làm lật xe, hậu quả khiến 3 người chết.

Tuyến quốc lộ 91, qua địa bàn quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-oto-khach-khien-3-nguoi-chet-hau-toa-cap-phuc-tham-post852631.html