Tài xế rối với 'biển báo giao thông' ở nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và QL1A

Với việc chưa lắp đặt các biển báo, bảng hướng dẫn sẽ khiến người dân lúng túng khi điều khiển phương tiện qua khu vực này và làm gia tăng nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Ngày 2-5, bốn ngày sau khi khánh thành cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hệ thống biển báo giao thông ở nút giao giữa cao tốc với Quốc lộ 1A (Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam) vẫn còn thiếu rất nhiều.

Biển hướng dẫn quá nhỏ và cắm thấp lè tè dưới đất. Ảnh PN.

Biển hướng dẫn quá nhỏ và cắm thấp lè tè dưới đất. Ảnh PN.

Đáng chú ý, những biển báo quan trọng như: Biển báo hạn chế tốc độ 60km/h trên tuyến đường dẫn nối ra Quốc lộ 1A, biển báo nhắc lại tốc độ hạn chế 60km/h trên Quốc lộ 1A hướng từ nút giao đi TP Phan Thiết, biển báo cấm quay đầu tại nút giao trên tuyến quốc lộ hoặc hệ thống đèn tín hiệu giao thông… vẫn chưa được lắp đặt.

Từ trưa 2-5, lưu lượng phương tiện lưu thông qua nút giao này bắt đầu tăng cao do người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương… đi du lịch tại Bình Thuận bắt đầu quay về chuẩn bị làm việc.

Theo dự đoán, hôm nay và ngày mai 3-5, số lượng phương tiện sẽ tăng rất cao và sẽ di chuyển từ nút giao này vào cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Với việc chưa lắp đặt các biển báo, bảng hướng dẫn sẽ khiến người dân lúng túng trong khi điều khiển phương tiện qua khu vực này, làm gia tăng nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Để “chữa cháy”, một biển hướng dẫn hướng đi TP.HCM và hướng đi Phan Thiết nhỏ xíu cắm thấp lè tè dưới đất, thậm chí người ta còn xịt sơn trắng lên mặt đường nhựa Quốc lộ 1A để hướng dẫn hướng vào cao tốc trông thật phản cảm.

Xịt sơn xuống mặt đường hướng dẫn vào cao tốc. Ảnh PN.

Do đây là nút giao từ cao tốc xuống để di chuyển về TP Phan Thiết nên lưu lượng xe cộ ở đây cực lớn ngày cũng như đêm nhưng đến nay hệ thống chiếu sáng vẫn chưa lắp đặt.

Lực lượng CSGT Công an Bình Thuận khi điều tiết xe ở nút giao này phải đem theo cả máy phát điện để chiếu sáng.

CSGT phải đem theo phát điện để chiếu sáng điều tiết. Ảnh PN.

Trước đó, vào ngày 30-4, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long đề nghị lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h trên tất cả các tuyến đường dẫn nối ra Quốc lộ 1A; biển chỉ hướng đường đi TP Phan Thiết và TP.HCM trên đường dẫn nối vào Quốc lộ 1A

Đồng thời bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo giao thông theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra của Khu quản lý Đường bộ IV ngày 26-4-2023 như cải tạo nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1A (tại Km 1717+593), lắp đặt đèn tín hiệu giao thông hoàn thành trước ngày 4-5-2023 và đèn chiếu sáng tại khu vực này.

Hướng dẫn đường vào cao tốc bằng cách xịt sơn xuống đường.

Về lâu dài, cần xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1A tại khu vực nút giao; xây dựng bổ sung đường dẫn tại vị trí khác nối với tuyến Quốc lộ 1A.

Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đề nghị Phòng CSGT, Công an tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tiếp tục tăng cường, bố trí lực lực lượng trực 24/24h trong và sau các ngày nghỉ lễ để phối hợp tổ chức điều tiết, chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại khư vực nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết -Dầu Giây và QL1A.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-xe-roi-voi-bien-bao-giao-thong-o-nut-giao-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-va-ql1a-post731417.html