Tài xế say xỉn: 'Đi giỗ, gặp bạn vui quá nên khó chối từ'

Sau khi bị CSGT Hà Nội xử lý về lỗi vi phạm nồng độ cồn, tài xế phân trần đã uống rượu bia khi đi giỗ, gặp bạn bè mời vui quá nên khó chối từ.

Trong thời gian qua, tại Hà Nội cũng như trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng điều liên quan đến rượu bia khiến dư luận rất bức xúc.

Trong thời gian qua, tại Hà Nội cũng như trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng điều liên quan đến rượu bia khiến dư luận rất bức xúc.

Theo thống kê của Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an), bốn tháng đầu năm lực lượng này đã xử lý hơn 50.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 45% so với cùng kỳ 2018.

Ngay sau khi xảy ra hàng loạt những vụ việc trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông.

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho Công an TP Hà Nội chủ trì, Sở GTVT phối hợp thành lập ngay các Tổ công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác đối với người điều khiển phương tiện với phương châm "làm kiên trì, liên tục, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm".

Thực hiện nhiệm vụ trên, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an Hà Nội) tiến hành tung quân tăng cường tuần tra kiểm soát đặc biệt là lập các tổ “mật phục” tại các tụ điểm để tăng cường kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông.

Mới đây, trong lúc “mật phục” tại các tụ điểm dọc tuyến QL 21B, Đội CSGT số 10 (PC08 – Công an Hà Nội) đã xử lý hàng loạt phương tiện sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông đặc biệt có những trường hợp khi bị xử lý đã phân trần là do khó từ chối khi bị mời uống bia rượu.

Anh Nguyễn H, K, (Thanh Oai, Hà Nội, là người vi phạm nồng độ cồn) cho biết: “Trong lúc đi giỗ vui quá đã uống nhiều. Biết là sẽ vi phạm nhưng bạn bè lâu không gặp mời uống rượu bia rượu, vui quá nên khó chối từ”.

Đại úy Đồng Văn Bắc - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 10 (PC08 – Công an TP Hà Nội) cho biết: “Do đặc thù địa bàn xử lý của đội là dọc tuyến QL 21B đi qua các huyện của Hà Nội nên mức độ dân trí còn hạn chế khiến cho công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn như việc các đối tượng say xỉn chống đối, có thái độ không hợp tác hay việc gọi điện thoại cho người thân để tác động việc xử lý. Trong thời gian qua chúng tôi đã kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chống đối, kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và đặc biệt không 1 cán bộ chiến sĩ nào sử dụng điện thoại trong khi làm nhiệm vụ. Sau khi thực hiện nghiêm thì số lượng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đã giảm hẳn”./.

Nguyễn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tai-xe-say-xin-di-gio-gap-ban-vui-qua-nen-kho-choi-tu-918381.vov