Tài xế 'tâm thần' lái xe đầu kéo tông liên hoàn khiến 18 người thương vong ở Bình Định

Khi đến địa bàn 2 xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), tài xế Thâu điều khiển xe đầu kéo chủ động tông hàng loạt người đang tham gia giao thông.

Báo Người Lao Động đưa tin, sáng ngày 8/4, thông tin từ TAND tỉnh Bình Định cho biết HĐXX sơ thẩm của cơ quan này vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thâu (SN 1985; ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 19 năm tù về tội giết người, với nhiều tình tiết "giết từ 2 người trở lên", "giết người dưới 16 tuổi", "bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" và "có tính chất côn đồ".

Đây là vụ tai nạn liên hoàn khiến 18 người thương vong, từng gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Thâu tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Người Lao Động

Bị cáo Thâu tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, theo cáo trạng, khoảng 16 giờ chiều 30/12/2021, Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ móc 77R-006.81 lưu thông trên tuyến ĐT 636 và ĐT 638, đoạn thuộc địa phận xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn để thăm người thân, sau đó về nhà.

Trên đường đi, nhớ lại sự việc trước đó mình từng bị một số thanh niên xã Nhơn Phúc chọc ghẹo, dọa đánh, Thâu nảy sinh ý định điều khiển xe đầu kéo tông người dân đang tham gia giao thông trên đường để trả thù. Do vậy, khi đến địa bàn 2 xã Nhơn Phúc và Nhơn Lộc, Thâu điều khiển xe đầu kéo chủ động tông hàng loạt người đang tham gia giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn từng gây bức xúc dư luận thời gian trước

Tiền Phong đưa tin, sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL 19 rồi QL 1A theo hướng Bắc - Nam. Người dân và lực lượng Công an đuổi theo để truy bắt xe đầu kéo BKS 77C 154.14.

Đến khoảng 17h30 phút cùng ngày, sau khi truy đuổi hơn 25 km, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định ) chặn được xe đầu kéo BKS 77C 154.14 và bắt giữ Thâu khi đang di chuyển trên QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt. Hậu quả làm 2 người chết (1 người dưới 16 tuổi), 16 người bị thương, gây thiệt hại về tài sản hơn 134 triệu đồng. Ngoài ra, xe đầu kéo và hàng loạt xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng.

Thâu tại Cơ quan điều tra

Qua 2 lần test, cơ quan CSĐT đã xác định Thâu âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Trong khi đó, khai nhận với cơ quan CSĐT, Thâu cho biết trước 1 ngày gây ra vụ tai nạn, Thâu đã sử dụng ma túy đá.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình đã trình cơ quan chức năng sổ theo dõi bệnh tâm thần của Nguyễn Văn Thâu tại cộng đồng từ năm 2016. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT vẫn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thâu.

Theo tìm hiểu của TTXVN, tài xế Nguyễn Văn Thâu là người xã Nhơn Phúc nhưng thường xuyên đi làm ăn xa và rất ít khi về địa bàn. Nhiều người dân tại địa phương biết Thâu là người "khuyết tật thần kinh" từ năm 2016 nhưng không nắm rõ người này có đầy đủ các bằng lái hạng E và hạng FC để làm tài xế chuyên nghiệp.

Theo HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định, Thâu là người bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Tại tòa, Thâu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi gây ra.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/tai-xe-lai-xe-dau-keo-tong-lien-hoan-khien-18-nguoi-thuong-vong-202304081106297225.html