Tài xế taxi bị dính 'bẫy' của tên cướp tuổi teen

Ngày 10/1, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa bắt được một đối tượng cướp tài sản của tài xế taxi và đang củng cố hồ sơ xử lý.

Theo đó, vào lúc 23h30 ngày 9/1, tài xế Lê Xuân Trường (SN 1993, ngụ phường An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tiến hành nhận một cuốc xe ở khu vực đường Đinh Dậu (thuộc quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Khi đến khu vực trên, anh Trường gặp Đặng Văn Phước (SN 2000, ngụ phường Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Phước yêu cầu tài xế chở đến đường Sư Vạn Hạnh phường Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu anh Trường lái xe vào các hẻm nhỏ thuộc đường Sư Vạn Hạnh. Khi đến địa điểm vắng người, Đặng Văn Phước mượn điện thoại của tài xế để gọi cho người thân đến trả tiền cước. Lợi dụng lúc tài xế đang mở khóa điện thoại, đối tượng liền nhanh tay giật lấy và nhanh chóng bỏ chạy vào đoạn đường tối, trốn thoát. Tài xế taxi lập tức truy hô nhưng không kịp nên đã đến trình báo vụ việc tại Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q.Ngũ Hành Sơn.

 Đối tượng Đặng Văn Phước tại cơ quan điều tra

Đối tượng Đặng Văn Phước tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, Lực lượng điều tra nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Đến khoảng 9h ngày 10/1, công an trinh sát bắt được Đặng Văn Phước đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phước thừa nhận vì túng quẫn nên có hành vi phạm tội.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ, tiến hành truy tố đối tượng theo quy định pháp luật

Cao Hải - X.N

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/tai-xe-taxi-bi-dinh-bay-cua-ten-cuop-tuoi-teen-63947.html