Tài xế taxi chở gấu quý hiếm, tính cước như chở người

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng lái xe taxi chở con gấu quý hiếm đi tiêu thụ.

Khoảng 19h tối qua, Trần Trung Toản (SN 1985, trú Nghệ An) lái xe taxi BKS 37A - 23321 trên địa bàn Hà Tĩnh có biểu hiện nghi vấn.

Công an kiếm tra xe taxi của tài xế Toản

Công an kiếm tra xe taxi của tài xế Toản

Khi đi đến thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (Can Lộc), lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh yêu cầu lái xe Toản dừng xe.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện xe chở 1 con gấu ngựa, lông màu đen (nhóm 1B, động vật nguy cấp quí hiếm) bị nhốt trong lồng sắt bỏ trong cốp, có trọng lượng hơn 100kg, đã bị tiêm thuốc mê.

Con gấu bị đánh thuốc mê, nhốt trong lồng sắt

Tài xế Toản tại cơ quan công an

Tài xế Toản khai nhận, vào tối cùng ngày, sau khi đón khách từ huyện Quỳnh Lưu tới sân bay Vinh thì được một người đàn ông thuê vào xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc để chở khách ra Nghệ An.

Khi vào tới nơi thì tài xế mới biết là chở gấu chứ không phải người.

"Tôi định quay về nhưng họ nói gấu có giấy tờ đầy đủ, có chuyện gì họ sẽ chịu trách nhiệm", tài xế Toản nói.

Cũng theo tài xế này, anh có quen biết trước với người thuê chở con gấu và chi phí sẽ thanh toán dựa trên đồng hồ tính tiền của taxi.

Hiện cảnh sát đang điều tra, làm rõ sự việc.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/tai-xe-taxi-cho-gau-quy-hiem-tinh-cuoc-nhu-cho-nguoi-597995.html