Tài xế taxi Vinasun bỏ mặc người bị nạn giữa đường đã được tại ngoại

Sau khi xảy ra va chạm với chiếc xe máy chở theo cặp đôi nam nữ, tài xế taxi hãng Vinasun đã bước xuống quan sát rồi bỏ đi, mặc dù nạn nhân nam bị co giật dữ dội.

Tài xế taxi bỏ mặc hai nạn nhân sau khi xảy ra va chạm.

Tài xế taxi bỏ mặc hai nạn nhân sau khi xảy ra va chạm.

Trao đổi với báo VietNamNet, đại diện truyền thông hãng taxi Vinasun cho biết, chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn trên thuộc hãng này và ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo công ty đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Tiên, hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng.

“Trong sáng nay, tài xế Phú được tại ngoại. Tài xế cùng với với gia đình đã ghé bệnh viện thăm hỏi nạn nhân nam”,đại diện truyền thông Vinasun cho hay.

Vị đại diện nhìn nhận hành động của tài xế Phú không đúng đạo đức nghề nghiệp. Hãng lấy làm tiếc về vụ việc trên.

Về phương án xử lý tài xế, Vinasun khẳng định, người tài xế bị cơ quan Công an quận Tân Phú tạm giữ, sau đó được tại ngoại. Còn phương tiện xe taxi đang được Vinasun tạm giữ.

Trước đó trong ngày 27/6, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi và xe máy khiến đôi nam nữ thương vong ở phường Tân Quý.

Nạn nhân thiệt mạng được xác định là Nguyễn Thị Mỹ Tiên (25 tuổi, quê Bến Tre).

Theo đoạn clip ghi lại vụ tai nạn, sự việc xảy ra lúc 3h ngày 25/6, tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tôn thuộc phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM).

Thời điểm trên, đôi nam nữ chạy xe máy đến đoạn giao với Võ Công Tôn thì va chạm với taxi chạy cùng chiều đang rẽ trái qua đường. Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè. Cô gái nằm bất động và thiệt mạng sau đó, còn nam thanh niên bị thương nặng.

Lúc này, tài xế taxi Vinasun gây tai nạn xuống xe nhưng đứng từ xa quan sát 2 nạn nhân và xung quanh mà không có bất cứ động thái gì cứu giúp. Sau vài giây, tài xế này vội lên xe bỏ đi mặc cho nạn nhân vùng vẫy kêu cứu.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/tai-xe-taxi-vinasun-bo-mac-nguoi-bi-nan-giua-duong-da-duoc-tai-ngoai-149094.html