Tài xế xe buýt Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng đánh người phải nhập viện

Đang chuẩn bị xếp khách tại bến, anh Nguyên bị tài xế Buýt 202, BKS 017.74 (thuộc Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng) đánh nhập viện.

Một vụ hành hung hành khách dã man ngay giữa thanh thiên bạch nhật xảy ra vào 10h55 sáng qua, tại bến xe Hải Dương, TP Hải Dưởng, tỉnh Hải Dương.

Đáng chú ý, người hành hung là tài xế xe Buýt 202, BKS 017.74 (thuộc Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng, có địa chỉ phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) còn nạn nhân là tài xế của Xí nghiệp xe khách nam Hà Nội, thuộc tổng công tuy vận tải Hà Nội (khu Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Buýt 202, BKS 017.74 (thuộc Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng, có địa chỉ phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) hành hung người

Buýt 202, BKS 017.74 (thuộc Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng, có địa chỉ phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) hành hung người

Được biết, người bị hại là anh Lê Đình Nguyên (SN 1970, trú tổ 14, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) hiện là công nhân lái xe tuyến Buýt 202, thuộc Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội.

Sáng ngày 22/7, chưa hết bàng hoàng và sợ hãi, anh Nguyên cho biết, vào khoảng 10h55 ngày 21/7, khi xe Buýt 202, BKS 017.74 đang xếp khách tại bến Hải Dương – Gia Lâm, thì anh Nguyên cho biết, khi nhìn thấy anh tài xế ở trên xe khi xe Buýt 202, BKS 017.74 đã lăng mạ, chửi bới anh Nguyên.

Sau đó, tài xế tên Vương còn nhảy từ trên xe xuống đánh vào mặt anh Nguyên, dẫn đến anh Nguyên bị rách phần đuôi mắt, máu chảy đầm đìa, mặt mũi sưng tấy.

Anh Lê Đình Nguyên máu me đầm đìa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyên được đồng nghiệp đưa vào bệnh để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, anh Nguyên cũng báo cáo sự việc trên cho lực lượng chức năng địa phương giải quyết.

Hiện tại do bị choáng, nên anh Nguyên đang tạm nghỉ, xe Buýt 202, chạy tuyến Hải Dương – Gia Lâm vẫn ở bến xe Hải Dương.

Liên quan đến sự việc trên, chiều ngày 22/7, trao đổi với PV Pháp luật Việt Nam, một lãnh đạo công an phường Nguyễn Trải, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương xác nhận thông tin và cho biết: Hiện vụ việc đang được công an xác minh thông tin.

Vị này cũng cho biết, nếu bị hại có đơn trình báo thì công an phường sẽ hướng dẫn để làm thông tin, nếu vụ việc nghiêm trọng công an phường sẽ chuyển hồ sơ lên công an Thành phố.

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin về sự việc trên

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tai-xe-xe-buyt-cong-ty-cp-o-to-vthk-hai-hung-danh-nguoi-phai-nhap-vien-d102696.html