Tài xế xe buýt tử vong bí ẩn trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng

Sáng 10/10, một số hành khách ngồi chờ xe buýt tại bến xe buýt Xuân Diệu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ nghe tiếng la lớn trong nhà vệ sinh gần đó. Sau kiểm tra, họ phát hiện một tài xế xe buýt nằm bất động, đã tử vong.

Sự việc xảy ra tại bến xe buýt Xuân Diệu.

Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên trực bến xe đã ngay lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, sau 30 phút hồi sức tích cực tại chỗ vẫn không thể cứu được nên người đàn ông này đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại bến xe buýt xác minh thông tin vụ việc. Được biết, sự việc xảy ra sau khi ông T. điều khiển xe về và trả khách tại bến.

Khu vực nơi ông T. té ngã tử vong.

Người nhà ông T. cho biết, ông T. có tiền sử về bệnh tai biến nên sau khi bị té ngã, ông T. đã không thể qua khỏi. Tại hiện trường, người nhà thể hiện nguyện vọng đưa thi thể ông về để tiến hành an táng.

Được biết, nạn nhân vụ việc kể trên là ông L.H.T (48 tuổi) - nhân viên lái xe của Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng (Datramac).

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tai-xe-xe-buyt-tu-vong-bi-an-trong-nha-ve-sinh-o-da-nang-89791.html