Tài xế xe cấp cứu 'gào khản cổ', loạt ô tô vẫn quyết chiếm làn khẩn cấp

Bất chấp việc xe cấp cứu đang phát tín hiệu ưu tiên và tài xế liên tục gọi loa yêu cầu nhường đường, hàng loạt ô tô vẫn chiếm làn khẩn cấp đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

XEM CLIP:

Chiều 1/1, đoạn clip ghi lại cảnh xe cấp cứu phát tín hiệu ưu tiên và liên tục gọi loa yêu cầu các ô tô phía trước nhường làn đường khẩn cấp nhưng bị loạt xe đi trước phớt lờ, được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV VietNamNet, tài xế xe cấp cứu cho biết, đoạn đường trong clip là cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội.

“Thời điểm sự việc xảy ra vào hồi 18h05 cùng ngày, tôi đang chở một bệnh nhân bị đa chấn thương do bình gas mini phát nổ. Bệnh nhân được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Bình Lục (Hà Nam) đến Bệnh viện Quân Y 103. Nạn nhân bị rất nặng khi vừa bỏng khí gas, vừa nát bàn tay trái”, tài xế xe cấp cứu chia sẻ.

Loạt ô tô chiếm làn khẩn cấp, không nhường đường cho xe cấp cứu (Ảnh chụp màn hình)

Loạt ô tô chiếm làn khẩn cấp, không nhường đường cho xe cấp cứu (Ảnh chụp màn hình)

Tài xế xe cấp cứu cho biết thêm, tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch nhưng cả loạt ô tô phía trước không chịu nhường làn đường khẩn cấp cho xe đến bệnh viện kịp thời.

“Tôi liên tục gọi loa xin các xe phía trước nhường đường, thậm chí là đọc cả biển kiểm soát xe họ lên nhưng các xe vẫn quyết chiếm làn đường”, tài xế xe cấp cứu kể.

Nam tài xế này cho biết, thời điểm trên, người nhà của nạn nhân hết sức sốt ruột nhưng không thể làm gì thêm. Suốt quãng đường dài hàng cây số, nam tài xế cũng không thể đếm hết có bao nhiêu ô tô chiếm làn khẩn cấp.

Hình ảnh nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103 (Ảnh: NVCC)

“Không chỉ có đoạn đường cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ mà cả đường vành đai 3 trên cao thường xuyên có tài xế thiếu ý thức chiếm làn khẩn cấp”, tài xế xe cấp cứu cho biết.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra bất bình với hành động chiếm làn đường khẩn cấp, không nhường đường cho xe cấp cứu.

Anh Lê Quang Linh cho rằng, chế tài xử phạt với các xe đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc và không nhường đường cho xe ưu tiên đã rất rõ ràng, đoạn clip như căn cứ để lực lượng chức năng xử phạt nguội.

Đồng tình với quan điểm trên, anh Ngọc Sơn đề nghị lực lượng CSGT sớm vào cuộc, xử phạt nghiêm minh với các tài xế không nhường đường cho xe cấp cứu.

Theo quy định, làn dừng xe khẩn cấp nằm ngoài cùng bên phải trên đường cao tốc, được phân cách với làn xe chạy bằng vạch liền màu trắng. Đây là làn đường dành cho người điều khiển phương tiện được dừng, đỗ xe khi gặp sự cố hoặc những xe ưu tiên như xe quân sự, công an, cấp cứu, cứu hỏa, xử lý sự cố… di chuyển trong trường hợp khẩn cấp.

Theo quy định tại Nghị định 100, tài xế điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng với lỗi vi phạm trên.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tai-xe-xe-cap-cuu-gao-khan-co-loat-o-to-van-quyet-chiem-lan-khan-cap-2096429.html