Tài xế xe container đâm chết 5 người bật khóc tại tòa

Trần Đình Trung - tài xế xe container gây nên cái chết của 5 người do ngủ gật -bật khóc tại phiên tòa xét xử sáng nay.

Sáng 6/11, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) vì tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Từ sáng sớm, người thân của gia đình bị hại và gia đình tài xế có mặt. Xuất hiện tại tòa, tài xế Trung bật khóc vì tai nạn thảm khốc do mình gây ra gần 5 tháng trước đây.

 Tài xế Trung tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Tài xế Trung tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3h sáng 14/6, Trần Đình Trung lái container biển số 51C-947.80 chạy trên Quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM về Tây Ninh.

Khoảng 6h15 cùng ngày, khi đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh (thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) xe container này va chạm với xe tải ngược chiều do anh Trần Thế Anh lái.

Trung đánh lái để tránh và tông vào ô tô 4 chỗ do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trên ô tô của ông Diệp còn có cụ bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi), bà Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, con gái cụ Trợ), ông Trần Ngọc Hải (46 tuổi, chồng bà Thúy) và bé Trần Thị Hải My (9 tuổi, con gái vợ chồng ông Hải).

Cả 5 người trên chiếc ô tô 4 chỗ này đều chết tại chỗ. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận do ngủ gật nên gây tai nạn.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tai-xe-xe-container-dam-chet-5-nguoi-bat-khoc-tai-toa-d508646.html