Tài xế xe cứu hỏa kể phút bị xe khách đâm trực diện trên cao tốc

Lái xe cứu hỏa - Trung úy Trần Văn Tuân cho biết, khi xe vừa rẽ vào làn ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì một chiếc xe khách đi với tốc độ cao lao tới, anh đánh lái để tránh nhưng không kịp và bị đâm trực diện.

Trung úy Trần Văn Tuân kể lại: "Thời điểm đó, có 2 xe cứu hộ cùng xuất phát. Khi đang chuẩn bị lên cao tốc thì nhận được tin hướng cao tốc Phú Xuyên về Thường Tín bị tắc, chỉ huy đội yêu cầu đi sang làn ngược chiều hướng Hà Nội - Ninh Bình để tiếp cận điểm tai nạn.

Ngay khi xe vừa đi vào làn ngược chiều, tôi thấy từ xa có một chiếc xe khách đi với tốc độ cao lao tới. Tôi đánh lái để tránh nhưng không kịp và bị đâm trực diện. Lúc bị đâm xong bất tỉnh luôn không còn biết gì nữa. Điểm xảy ra va chạm giữa xe khách và xe cứu hỏa cách trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC khoảng 5km".

 Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Vào thời điểm đó, khi nhận được tin có trường hợp bị thương cần cấp cứu kịp thời nên tôi và các đồng đội chỉ muốn đến hiện trường nhanh nhất để giải cứu cho nạn nhân. Thật không may sự việc lúc đấy lại xảy ra như vậy”, Trung úy Tuân buồn bã nói.

Cũng theo anh Tuân, tất cả mọi người đều rất buồn khi vừa tỉnh dậy thì nghe tin đồng đội là Trung sĩ Chử Văn Khánh (SN 1993, quê ở thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) hy sinh.

“Khánh và tôi làm việc cùng nhau được hơn 2 năm, Khánh rất ngoan và được mọi người trong đơn vị quý mến. Ngày hôm nay, khi nghe tin Khánh hy sinh tôi rất buồn vì đó là một mất mát quá lớn...”, Trung úy Tuân nói.

Video: Xe cứu hỏa hú còi, phát loa liên tục trước khi gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Liên quan tình hình sức khỏe của các chiến sĩ PCCC trong vụ xe khách tông xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, chiều 19/3, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng – Phó trưởng Phòng phụ trách tổng hợp Bệnh viện 19-8 cho biết: "Vào 0h25 ngày 19/3, Bệnh viện 19-8 tiếp nhận 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương khi làm nhiệm vụ từ Bệnh viện Bạch Mai chuyển đến".

Theo đó, Trung úy Trần Văn Tuân (SN 1989) gãy kín 1/3 giữa xương đòn bên trái, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993) theo dõi chấn động não vết thương chẩm do tai nạn giao thông, còn Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991) cũng theo dõi chấn thương sọ não.

Ngay sau khi tiếp nhận, phía bệnh viện khẩn trương phân loại các chiến sĩ bị nạn để cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của cả 3 chiến sĩ trên đều ổn định.

Trung úy Trần Văn Tuân (SN 1989) gãy kín 1/3 giữa xương đòn bên trái.

Bài liên quan

Ngang nhiên chiếm làn khẩn cấp trên cao tốc: Vô luật pháp, vô đạo đức và giết hại biết bao người

Trước đó như VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16h20 ngày 18/3, tại Km192 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn thuộc khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe cứu hỏa đi ngược chiều làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khi đến khu vực huyện Thường Tín thì bị một chiếc xe khách mang biển kiểm soát 29B - 078.43 tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, nhiều người trên xe khách và xe cứu hỏa bị thương. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị đã khẩn trương đưa các nạn nhân vào Bệnh viện huyện Nông nghiệp I và Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu.

Video: Khoảnh khắc xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Chiều 18/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12 cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe chữa cháy đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đế đi chữa cháy. Tuy nhiên, khi đi đến Km192 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, xe cứu hỏa bị một chiếc xe khách tông trực diện. Cú va chạm khiến 9 người bị thương nặng".

"Có 5 người trên xe khách và 2 cán bộ, chiến sĩ của Cảnh sát PCCC bị thương nhẹ, 4 cán bộ, chiến sĩ bị thương nặng"- vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12 thông tin.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tai-xe-xe-cuu-hoa-ke-phut-bi-xe-khach-di-toc-do-cao-dam-truc-dien-tren-cao-toc-d387576.html