Tài xế xe ôm tử vong với tư thế treo cổ trong chợ

Sáng 8-10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân một vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực chợ Máy Cưa (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

Vị trí phát hiện người đàn ông tử vong trong chợ Máy Cưa

Vị trí phát hiện người đàn ông tử vong trong chợ Máy Cưa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi các tiểu thương đang dọn hàng ra bán thì tá hỏa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại một sạp hàng giữa chợ.

Ngay sau đó, tiểu thương đã báo cho cơ quan chức năng đến điều tra xác minh.

Bước đầu xác định nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây dù buộc vào xà ngang khung sạp hàng.

Danh tính nạn nhân được xác định là Ngô Phước Đại (30 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), đã có 1 vợ và con nhỏ và làm nghề chạy xe ôm.

Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân ở chung với người thân gần chợ Máy Cưa.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh làm rõ.

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/phat-hien-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-trong-cho_81110.html