Tài xế xe tải tử vong tại chỗ sau tông sập cổng làng

Do tài xế không để ý khi điều khiển chiếc xe ben chở theo máy xúc đất phía trên đi qua cổng làng, đã để máy xúc kéo đổ cổng làng, cả khối bê tông sập xuống cabin...

Xác nhận trên báo điện tử Infonet, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông xe tải đâm sập cổng làng khiến tài xế tử vong.

Như Dân Trí đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 6h sáng 19/9, một vụ tai nạn hi hữu đã xãy ra tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), khi chiếc xe ben chở xe công trình đã kéo sập cả cổng làng khiến tài xế từ vong tại chỗ.

Vào thời điểm đó, tài xế Hồ Xuân Sơn (31 tuổi) điều khiển xe ô tô tải mang biển số 73C - 070.79 chở theo chiếc máy xúc cỡ nhỏ, lưu thông trên đường thuộc thôn Lộc Long.

Do tài xế không để ý, chiếc máy xúc đã vướng vào cổng chào của thôn Lộc Long làm khối bê tông đổ sập xuống, đè bẹp phần cabin khiến tài xế tử vong ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. - Ảnh: Thanh Niên

Hiện trường vụ tai nạn. - Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với chính quyền xã Xuân Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Song, phải mất đến 3 tiếng đồng hồ, cơ quan chức năng mới có thể di chuyển phần cổng làng bị đổ sập ra khỏi cabin xe tải và đưa được thi thể tài xế xấu số ra ngoài.

Được biết, anh Sơn là tài xế lái thuê cho Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Kim Phát (TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh). Anh Sơn có 3 người con, 1 bé bị đuối nước tử vong cách đây 3 năm, hiện vợ anh đang mang bầu bé thứ 4. Cả gia đình chưa có nhà riêng, đang tá tục tạm tại nhà bố dượng.

Hiện thi thể tài xế Sơn được gia đình đưa về tổ chức mai táng, báo Thanh Niên đưa tin. Vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng của huyện Quảng Ninh điều tra, xử lý.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/tai-xe-xe-tai-tu-vong-tai-cho-sau-tong-sap-cong-lang-155404.html